(CLO) Để bảo đảm công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), UBND quận Hoàn Kiếm đã điều chỉnh thời gian hoạt động của các tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 4 đến 6/10/2024.
(CLO) Nhân dịp đầu xuân năm mới 2023, người dân, du khách trong nước và quốc tế có thể ghé tham quan 7 địa điểm du xuân quanh trung tâm Thủ đô Hà Nội dưới đây.
(CLO) Bắt đầu từ tối 7/5, không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố - phố đi bộ Trịnh Công Sơn mở cửa trở lại với diện mạo mới. Ngày đầu mở cửa trở lại, rất đông người dân, du khách đã đến thăm quan, vui chơi ngày cuối tuần.
(CLO) Đông đảo người dân Thủ đô cùng khách du lịch tới phố đi bộ Hồ Gươm để vui chơi, thư giãn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 với hơn 100 gian hàng lung linh sắc màu.
(CLO) Những ngày này, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900m nằm liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây đang được các công nhân trang trí lại, với nhiều màu sắc rực rỡ lạ mắt, sẵn sàng ngày mở cửa trở lại.
(CLO) UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện: Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, hình thành không gian đi bộ, trong đó có không gian đi bộ Khu đô thị Bắc An Khánh - Splendora.
(CLO) Nói về phát triển các không gian tuyến phố đi bộ, chuyên gia cho rằng, từ số lượng nên tập trung chuyển sang chất lượng của các tuyến phố đi bộ, lựa chọn đặt tại các khu vực tuyến phố có sức hút về thương mại, văn hóa lớn, có sự kết nối đồng bộ với các hệ thống giao thông công cộng...
(CLO) Phát triển kinh tế ban đêm có thể coi là đòn bẩy cho du lịch Hà Nội khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, tạo thêm nguồn thu cho người dân cũng như đóng góp cho ngân sách Nhà nước.