(CLO) Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Chiều nay 8/1, giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh giảm từ 150 đến 330 đồng/lít. Đây là đợt giảm giá thứ 5 liên tiếp theo đà đi xuống của thị trường thế giới.
(NB&CL) Có lẽ ít có mô hình nào lại tạo ra nhiều tranh cãi dữ dội, ngay từ khi “chào đời” đến nay khi đã trải qua tròn một thập kỷ hiện diện như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (QBOGXD).
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Đề nghị không để doanh nghiệp quản quỹ bình ổn giá xăng dầu; Việt nam cán mốc 100 triệu dân: Tận dụng tốt nhất thời kỳ dân số vàng; Cục di sản văn hóa nói gì về việc hội an thu phí vé tham quan phố cổ?
(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ: Càng nhiều công cụ để đảm bảo điều chỉnh và giảm sốc giá xăng, dầu phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân là một điều rất cần thiết.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Quốc hội quyết định doanh nghiệp tư không phải lập Ban Thanh tra nhân dân; Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về lý do chưa bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu; Bộ GD&ĐT yêu cầu thanh tra thi IELTS và hàng loạt chứng chỉ quốc tế...
(CLO) Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến cũng đề nghị cần phải đổi mới theo hướng: Việc duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu nên có thời hạn và thời điểm, tiến tới phải vận hành theo thị trường.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ giảm chấn trong trường hợp giá xăng dầu tăng/giảm mạnh trên thị trường thế giới. Quỹ này không cho ai mà phục vụ quyền lợi người tiêu dùng.
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành giá xăng dầu; bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
(CLO) Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, thực chất khi Nhà nước có quản lý giá, còn định giá xăng dầu, thì Nhà nước vẫn cần thiết giữ lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chỉ khi có sự cạnh tranh thực sự, đầy đủ, Nhà nước không quy định giá nữa thì Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ tự bỏ.
(CLO) Chính phủ giao Bộ Công thương rà soát, làm rõ vai trò, sự cần thiết của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, kịp thời báo cáo, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cấp phép, điều hành cung ứng xăng dầu theo cơ chế thị trường.