(CLO) Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ chủ một công ty dược phẩm sau khi loại siro ho được sản xuất tại đây bị cáo buộc liên quan đến cái chết của ít nhất 21 trẻ em.
(CLO) Nhà chức trách Ấn Độ ngày 4/10 cho biết họ đang điều tra xem liệu siro ho bị nhiễm bẩn có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của 9 trẻ em hay không.
(CLO) Một tòa án ở Indonesia đã kết án tù đối với giám đốc điều hành và ba quản lý của một công ty sản xuất thuốc siro ho có liên quan đến cái chết của hơn 200 trẻ em vì vi phạm luật an toàn dược phẩm.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết rằng có một mối đe dọa toàn cầu đang diễn ra do siro ho độc hại gây ra. Họ hiện đang hợp tác với một loạt các quốc gia để giám sát các loại thuốc có khả năng gây chết người cho trẻ em này.
(CLO) Theo rà soát của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, 14 sản phẩm siro ho gây tử vong cho hàng trăm trẻ em trên toàn cầu chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
(CLO) Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết hôm thứ Sáu (21/10) rằng số trẻ em chết vì chấn thương thận cấp tính (AKI) và có liên quan đến việc sử dụng thuốc siro đã tăng lên 133 từ con số 99 được báo cáo trước đó.
(CLO) Indonesia đã ngừng bán tất cả sirô và thuốc dạng lỏng sau cái chết của gần 100 trẻ em và sự gia tăng không rõ nguyên nhân của các ca chấn thương thận cấp tính.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo về 4 loại siro trị ho và cảm lạnh do Maiden Pharmaceuticals ở Ấn Độ sản xuất, cảnh báo chúng có thể liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia.