(CLO) Phía Iran đã hứa sẽ trả thù việc Mỹ không kích Baghdad hôm thứ Sáu vừa qua làm Qaseem Soleimani, một trong những thống lĩnh hàng đầu của quân đội Iran thiệt mạng.
(CLO) Iran hôm qua đã tuyên bố hủy bỏ các giới hạn trong việc làm giàu Uranium, tiến thêm một bước nữa ra khỏi thỏa thuận năm 2015 với 6 cường quốc thế giới, nhưng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với các đặc phái viên của Liên Hợp quốc.
(CLO) Mỹ đã từ chối cấp visa tham dự cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc đối với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Cuộc họp dự kiến diễn ra tại New York vào thứ Năm tới.
(CLO) Theo cuộc thăm dò mới đây cho thấy, nhiều người Mỹ đang tỏ ra bất đồng với cách ông Trump xử lý tình hình với Iran, đồng thời lo ngại sẽ có một cuộc chiến mới trong tương lai gần.
(CLO) Iran mới đây cho biết đã phóng hàng chục tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq rạng sáng ngày 8/1 nhằm đáp trả vụ ám sát đại tướng Qassem Soleimani.
(CLO) Tổng thống Trump hôm qua đã nói rằng Iran "đang hòa hoãn" sau khi bắn hàng chục tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq nhằm đáp trả vụ sát hại tướng Soleimani.
(CLO) Thông tin này được chính Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố ngày hôm qua, 9/1. Một số quan chức Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự.
(CLO) Quân đội Mỹ hôm qua cho biết số binh sĩ bị chấn thương não sau vụ không kích của Iran nhằm vào một căn cứ quân sự tại Iraq hồi tháng trước đã vượt ngưỡng 100 người.
(CLO) Công ty dịch vụ an ninh đa quốc gia G4S có trụ sở tại Anh đã phối hợp với các lực lượng Mỹ trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giết chết Trung tướng Qasem Soleimani vào ngày 3/1/2020 tại Iraq, Công tố viên Tehran Ali Alqasi-Mehr cho biết hôm thứ Tư (30/12).
(CLO) Tờ The Jerusalem Post đưa tin hôm thứ Bảy (2/1), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể của Iran vào ngày 3/1, dịp vừa tròn 1 năm vụ ám sát Chỉ huy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Qasem Soleimani bằng máy bay không người lái của Mỹ.