(CLO) Công an tỉnh Sơn La vừa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (56 tuổi, tạm trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La).
(CLO) Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền facebook, sau đó dùng tài khoản này để nhắn người thân chuyển tiền. Ước tính số tiền các đối tượng chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.
(CLO) Theo Công an thành phố Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở quận Đống Đa, TP Hà Nội đã bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con. Các đối tượng xấu đang lợi dụng công nghệ Deepfake để tạo ra những video giả mạo với hình ảnh và giọng nói giống như người thật, từ đó giả danh bạn bè, người thân nhắn tin, gọi điện để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Liên quan đến phản ánh về việc lợi dụng tình hình dịch COVID-19; nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời cảnh báo, xử lý nghiêm các hành vi này.
(CLO) Từ tháng 3/2018 đến nay , nhóm "hacker facebook" đã thực hiện hành vi đánh cắp 50 tài khoản Facebook để lừa gần 40 người thân, bạn bè của những chủ tài khoản này và chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
(CLO) Từ ngày 25.12.2024, tất cả người dùng Facebook tại Việt Nam sẽ phải xác thực tài khoản mạng xã hội của mình bằng số điện thoại di động tại Việt Nam nếu muốn tiếp tục đăng bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên nền tảng này.
(CLO) Tài khoản facebook “Lê Văn Lâm” đã đăng tải bình luận có nội dung tục tĩu, phản cảm, sai sự thật, xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong một bài viết trên nhóm công khai “Otofun Nghệ An”.
(CLO) Tài khoản Facebook có tên Đinh Hữu Thoại vừa bị Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Nam phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về quỹ vắc xin Covid-19.
(CLO) Ngày 17/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị L.T.N.H, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ vì đã đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân mình được tiêm vaccine COVID-19 "Nhờ ba chồng quyền lực nên được tiêm thuốc Mỹ".
(CLO) Ngày 11/9, Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) lập hồ sơ tiếp tục xử lý 2 trường hợp đăng thông tin xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và kích động khiếu kiện ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn xã hội.
(CLO) Người đăng thông tin về việc tỉnh Thái Bình lơ là, để người ngoài tỉnh thông chốt vừa bị lực lượng chức năng triệu tập, xử lý và buộc phải gỡ bài đăng chia sẻ thông tin sai sự thật.
(CLO) Mặc dù chưa kiểm chứng, nhưng anh Nguyễn Minh Tiến cố tình bình luận với nội dung xuyên tạc về việc tiêm vaccine Vero Cell làm chết người tại phường Tân Biên (TP.Biên Hoà, Đồng Nai).
(CLO) Ngày 24/8, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang lập hồ sơ xử lý đối tượng H.V.N (SN 1983; ngụ Khu phố 2, phường Ba Đồn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc tiêm vắc-xin phòng chống dịch Covid-19.
(CLO) Công an TP Cần Thơ đã mời làm việc và yêu cầu chủ tài khoản facebook cá nhân có tên “Đỗ Huyền Trân” lập tức gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.
(CLO) Ngày 5/3 Công an TP Cần Thơ và Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã thụ lý đơn yêu cầu xử lý tài khoản Facebook có hành vi đăng thông tin giả mạo nhằm mục đích vu khống, xuyên tạc, lăng mạ phóng viên Báo Người Lao Động.
(CLO) Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã xử phạt hành chính ông T.V.K với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
(CLO) Hai cá nhân trú tại phường Quyết Tâm và phường Chiềng Sinh (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch, bệnh Covid-19. Hai cá nhân này đã bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.