(CLO) Sáng nay (4/5), TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "nhôm" cùng đồng phạm trong vụ vi phạm quy định về quản lý đất đai.
(CLO) Sau ba ngày xét xử phúc thẩm, hôm nay (27/4), Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án với các bị cáo trong vụ án Tổng công ty MobiFone mua 95% cổ phần Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
(CLO) TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Cựu Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
(CLO) Sau 4 ngày xét xử phúc thẩm và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 15 năm tù, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành 30 tháng tù, Trần Việt Tân 36 tháng tù.
(CLO) Gần 8 năm, qua 2 cấp Tòa sơ thẩm và phúc thẩm ra phán quyết, yêu cầu Công ty Phát Triển phải trả tiền thuê nhà, bồi thường thiệt hại, giao trả mặt bằng 51 Trần Nhân Tông cho Công ty Kính mắt. Nhưng đến nay vụ việc chưa kết thúc do có quyết định kháng nghị của TAND cấp cao tại Hà Nội.
(CLO) Sáng 22/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC, đang bị truy nã) và 14 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan.
(CLO) Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, hàng hóa bị làm giả trong vụ án là thuốc dùng để điều trị cho bệnh nhân, là mặt hàng đặc biệt do Nhà nước quản lý.
(CLO) Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang không thành khẩn khai báo, có thái độ chống đối. HĐXX phúc thẩm khẳng định, việc Tòa án sơ thẩm tuyên án phạt bị cáo Trang 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là đúng người, đúng tội, không oan.
(CLO) Tại phiên tòa này tôi đã nhận thức rõ những trách nhiệm của mình và tôi xin nhận trách nhiệm đó trước HĐXX phúc thẩm. "Tôi mong muốn HĐXX xem xét một cách công minh, giúp tôi được hưởng trách nhiệm thấp nhất, nhẹ nhất" - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng.
(CLO) Sau khi bị Toà cấp sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế đã có đơn kháng cáo gửi cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.
(CLO) Tối 9/3, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm 6 bị cáo trong vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội).
(CLO) Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ đẻ chị Cao Mỹ Duyên là nữ sinh giao gà bị sát hại) 20 năm tù. Sau đó, bị cáo Hiền kêu oan và đã có đơn kháng cáo.
(CLO) Dự kiến sáng 29/9/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án chị Vũ Thị Thúy khởi kiện chồng đòi tài sản chung về cho các con.
(CLO) Nguyễn Thị Dương - vợ Đường "Nhuệ" vừa gửi đơn kháng cáo đến TAND cấp cao tại Hà Nội để xin giảm án trong vụ đánh phụ xe khách nhà xe Phúc Cường là anh Trịnh Ngọc Anh.
(CLO) Tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND Cấp Cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo của bị cáo Đinh Bằng My - cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn, Phú Thọ trong liên quan vụ Đinh Bằng My dâm ô nhiều nam sinh tại trường này.
(CLO) TAND cấp cao tại Hà Nội sắp mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án của ông Đinh Bằng My - cựu Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) với hai tội danh trong vụ xâm hại 9 nam sinh tại trường này.