(CLO) Sau nhiều năm trầm lắng, thị trường khách sạn và căn hộ dịch vụ đang chứng kiến chuỗi phục hồi mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt trong giai đoạn 2024 – 2025, khi lượng khách du lịch quốc tế tăng vượt mức trước dịch, kéo theo nhu cầu lưu trú và đầu tư bất động sản du lịch tăng vọt.
(CLO) Ngành du lịch đang chứng kiến sự phục hồi toàn diện với lượng khách vượt ngưỡng trước đại dịch. Nhờ đó, bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng cũng bắt đầu trỗi dậy trở lại, thu hút giới đầu tư nhờ công suất phòng cao, trải nghiệm cá nhân hóa và xu hướng dịch chuyển đến các điểm đến mới.
(CLO) Theo số liệu thống kê chính thức của Chính phủ Indonesia, gần 10 triệu người đã rời khỏi tầng lớp trung lưu của nước này kể từ năm 2019 cho đến nay.
(CLO) Đối với tầng lớp trung lưu của Trung Quốc, mọi thứ chưa bao giờ khó khăn hơn khi họ nghĩ đến năm 2023 và hướng tới năm 2024 - năm thứ hai của quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.
(CLO) Hàng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang thắt lưng buộc bụng, không dám chi tiêu cho đến khi nền kinh tế phục hồi vững chắc thấy rõ.
(CLO) Việt Nam ở nhóm các nước tăng số người thuộc tầng lớp trung lưu nhanh nhất thế giới. Năm 2030 sẽ có thêm 23,2 triệu người Việt gia nhập tầng lớp này.