(CLO) “Ngôi sao kỳ vọng” của thị trường bất động sản là Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vào ngày 1/8 tới đây, tức là chưa đầy 1 tháng nữa.
(CLO) Mặc dù được nhận định cần nhiều thời gian hơn để hồi phục sau giai đoạn trầm lắng nhưng trong tháng đầu năm 2024, thị trường đất nền đã có dấu hiệu tích cực với lượng giao dịch ghi nhận ở mức tốt, tập trung tại một số sản phẩm pháp lý hoàn thiện.
(CLO) Chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng, không nên kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) này sẽ khiến cho thị trường phục hồi nhanh chóng vì sẽ có độ trễ khoảng 8 – 12 tháng để Luật được được thẩm thấu và thực thi.
(CLO) Nhu cầu sở hữu nhà ở luôn là vấn đề lớn của người dân, đặc biệt là nhóm người trẻ tại TP HCM và các tỉnh thành lân cận. Tuy nhiên theo Savills Việt Nam, việc sở hữu căn nhà đầu tiên đòi hỏi nhiều thời gian tích lũy cũng như một tầm nhìn dài hạn về thị trường nhà ở hiện nay.
(CLO) Nhờ vào sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ và các Bộ, ngành, thị trường bất động sản đã đi qua “vùng đáy”. Tuy nhiên, về tổng thể thì thị trường bất động sản hiện nay vẫn còn rất khó khăn.
(CLO) Sau vụ cháy chung cư mini thương tâm tại Hà Nội, dự báo nguồn cung của loại hình căn hộ cho thuê giá rẻ sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nhu cầu tìm thuê những căn hộ này vẫn ngày một tăng cao.
(CLO) Theo chuyên gia của batdongsan.com.vn, xét theo bối cảnh hiện nay, với kịch bản tích cực nhất thì trần lãi suất có thể sẽ được điều chỉnh vào quý 1/2023. Như vậy, phải đến quý 2 hay quý 3/2024, thị trường bất động sản mới có thể đảo chiều.
(CLO) Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Hà Nội đạt 336.000 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.