(CLO) Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến rất to, nhiệt độ giảm còn 19-22 độ C; Nhiều khu vực đối mặt nguy cơ thiên tai do mưa lớn kéo dài.
(CLO) Thời tiết dịp lễ năm nay ghi nhận xu thế nắng chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt tại Nam Bộ, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối, tiềm ẩn rủi ro thời tiết cực đoan.
(CLO) Ngày 27/4, ít nhất 14 người thiệt mạng do sét đánh khi giông bão bất ngờ quét qua Bangladesh, phần lớn là lao động ngoài trời không kịp trú ẩn.
(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ quay trở lại vào giữa năm nay, sau khi đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm 2023.
(CLO) Mưa dông, lốc, gió giật mạnh kèm mưa đá xảy ra chiều 22/4 đã làm 45 nhà tại 11 xã, phường ở Lào Cai bị tốc mái. Thiên tai còn làm ảnh hưởng trường học, điện lực và một số công trình công cộng.
(CLO) Sau những ngày nắng nóng nhẹ, không khí lạnh tràn về sẽ mang theo mưa dông diện rộng, kéo nền nhiệt miền Bắc xuống mức dễ chịu, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
(CLO) Miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39 độ C trong những ngày qua. Theo dự báo, tình trạng này sẽ còn duy trì đến hết ngày 16/4 trước khi dịu dần từ ngày 17/4.
(CLO) Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến vụ thu hoạch, nhiều diện tích hoa cúc, hoa loa kèn, hoa ly tại Tây Tựu (Hà Nội) đã bị mưa dông quật đổ, gây thiệt hại lớn cho người dân sau nhiều tháng đầu tư, chăm sóc.
(CLO) Mưa, mưa đá kèm dông lốc và sét xảy ra trong hai ngày 29 - 30/3 tại nhiều tỉnh phía Bắc đã khiến 4 người tử vong, 9 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại lớn về nhà ở, hoa màu.
(CLO) Ngày 23/3, theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa đá kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại tại một số tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc.
(CLO) Thời tiết thất thường, mưa ít và sương muối xuất hiện liên tục trong thời gian qua đang khiến nhiều hộ trồng dâu tằm ở ngoại thành Hà Nội lo lắng khi bước vào vụ thu hoạch chính.
(CLO) Sau vài ngày được cải thiện nhờ ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, chất lượng không khí tại Hà Nội đang có xu hướng xấu đi. Chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc sáng 16/3 ghi nhận ở mức trung bình đến kém, gây lo ngại đối với sức khỏe người dân.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhìn chung khá thuận lợi, dù một số khu vực miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ vào buổi sáng.
(CLO) Sáng 10/3, chất lượng không khí tại Hà Nội được ghi nhận ở ngưỡng tốt tại nhiều điểm quan trắc, sau khi không khí lạnh tăng cường kèm mưa và gió Đông Bắc giúp khuếch tán các chất ô nhiễm.
(CLO) Không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm mạnh. Dự báo ngày 10/3, khối không khí lạnh tiếp tục lan xuống Trung Trung Bộ, gây mưa rào, dông và gió mạnh trên biển.
(CLO) Khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 2/3, gây mưa rào, dông và khiến nhiệt độ giảm còn 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
(CLO) Ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), khối không khí lạnh vẫn bao trùm Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá đến TP. Huế gây mưa nhỏ và rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ đón Tết với nền nhiệt cao, nắng nóng xuất hiện cục bộ khiến không khí khá oi bức.
(CLO) Từ gần sáng mai 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giảm xuống 17-19 độ. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nắng to trong ngày, riêng TP.HCM và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ.
(CLO) Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc chìm trong giá rét trong ngày 8/2, vùng núi có nơi dưới 3 độ C. Dự báo rét đậm, rét hại còn duy trì ít nhất đến ngày 9/2.