(CLO) Nhân văn, chính xác, khách quan là giá trị cốt lõi và là lý do tồn tại của báo chí. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng: “Nhân văn” hiểu một cách trực diện, đơn giản là việc báo chí kể những câu chuyện ý nghĩa, truyền cảm hứng, thổi bùng những giá trị tốt đẹp, hoặc tinh tế hơn, là mang đến cho mỗi câu chuyện buồn, vui trong cuộc sống một góc nhìn nhân văn, đồng cảm, hướng thiện, giúp hoá giải bế tắc để tiếp tục sống tốt hơn. Báo chí ở Vùng mỏ Quảng Ninh từ khi hình thành và trong suốt quá trình phát triển luôn hướng tới các giá trị cốt lõi này.
(CLO) Nhà Báo Hồ Quang Lợi - Một cây bút chính luận xuất sắc, luôn lấp lánh tính nhân văn trong từng câu chữ. Mỗi bài báo đều là một tác phẩm bình luận ấn tượng, hấp dẫn từ cách đặt tiêu đề, đến bố cục bài viết. (Theo NTV)
(CLO) Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngày 24/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(CLO) Phim tài liệu “Chiếc lá hy vọng” nhà báo Vũ Thanh Hằng và ê kíp Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ được nhận Giải Khuyến khích loại hình Truyền hình ở Giải Báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 2021. Không chỉ có hình ảnh đẹp, tác phẩm còn mang tính nhân văn, truyền thêm niềm tin cho cộng đồng.
(CLO) Chiều 23/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức tọa đàm 35 năm vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đây là một trong loạt sự kiện hướng tới kỷ niệm 35 năm Báo PLVN ngày ra số báo đầu tiên.