(CLO) Trung Quốc đang phát triển hệ thống robot tự vệ có khả năng phản ứng nhanh nhằm bảo vệ trạm không gian Thiên Cung khỏi các vật thể không xác định.
(CLO) Một phi hành gia người Pakistan sẽ trở thành công dân nước ngoài đầu tiên bay lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc, theo thông báo mới nhất từ Bắc Kinh hôm 24/4.
(CLO) Nhiều người dùng mạng xã hội không khỏi tò mò rằng tại sao Butch Wilmore và Suni Williams, những phi hành gia bị kẹt trong không gian từ tháng 6, lại có sẵn mũ ông già Noel và cây thông Giáng sinh trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
(CLO) Một phi hành gia của NASA đã được đưa đến bệnh viện sau khi trở về Trái đất từ sứ mệnh kéo dài gần 8 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), theo thông báo của NASA.
(CLO) Cơ quan vũ trụ Nga hôm thứ Hai (9/10) cho biết mô-đun Nauka đa năng gắn với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã bị rò rỉ hệ thống làm mát dự phòng dùng để điều chỉnh nhiệt độ trên tàu cho các phi hành gia.
(CLO) Trung Quốc có kế hoạch mở rộng trạm vũ trụ của mình từ 3 mô-đun lên 6 mô-đun trong những năm tới, nhằm cung cấp cho các phi hành gia từ các quốc gia khác một nền tảng thay thế cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
(CLO) Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga đã đưa ra lời đề nghị tới các đối tác trong nhóm BRICS gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi về việc cùng tham gia xây dựng một trạm vũ trụ mới trên quỹ đạo Trái đất.
(CLO) Nhật Bản sẽ gia hạn tham gia chương trình Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Keiko Nagaoka cho biết hôm thứ Sáu (18/11)
(CLO) Mô-đun thứ ba và cũng là mô-đun cuối cùng của Trung Quốc đã cập bến trạm vũ trụ Thiên Cung hôm thứ Ba (1/11), để tiếp tục nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm duy trì sự hiện diện thường xuyên của phi hành đoàn trên quỹ đạo.
(CLO) Giám đốc Nasa Jim Bridenstine nói với các nhà lập pháp hôm thứ Tư rằng điều cốt yếu là Mỹ phải duy trì sự hiện diện trên quỹ đạo Trái đất sau khi Trạm Vũ trụ Quốc tế ngừng hoạt động để Trung Quốc không giành được lợi thế chiến lược.