(CLO) Theo hoạ sĩ Đỗ Trung Kiên, việc tham gia sáng tác tranh cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là cách để anh thể hiện trách nhiệm công dân và tinh thần của người nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa dân tộc.
(CLO) Hướng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, hàng trăm học sinh tại xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã cùng nhau vẽ nên những bức tranh cổ động đầy sắc màu. Trong từng nét vẽ hồn nhiên ấy là niềm tin, niềm tự hào của các em nhỏ Xơ Đăng hướng về ngày hội lớn của non sông.
(CLO) Từ thời kỳ kháng chiến đến giai đoạn xây dựng đất nước, tranh cổ động luôn đồng hành như một công cụ tuyên truyền đầy sức mạnh. Tại triển lãm mới ở 22 Hàng Buồm, họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức giới thiệu bộ sưu tập tác phẩm giàu tính thời sự và sâu sắc. Mỗi bức tranh là một lát cắt sống động về lịch sử của dân tộc, là cầu nối giúp thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu rõ hơn quá khứ hào hùng của cha ông.
(NB&CL) Với “khoảng lùi” vài chục năm, những bức tranh cổ động đã cho thấy giá trị của mình khi vượt qua nhiệm vụ tuyên truyền trực quan để trở thành một thể loại nghệ thuật độc đáo của nền mỹ thuật cách mạng Việt Nam.
(CLO) Những kỷ vật như xe đạp thồ, mũ tai bèo, bản đồ tác chiến… đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, gợi nhớ lại khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
(CLO) Là một thể loại nghệ thuật độc đáo, tranh cổ động đã đồng hành cùng dân tộc trên con đường đấu tranh bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
(CLO) Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm được chủ nhân của những giải thưởng. Trong đó tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung đã xuất sắc giành 2 giải Nhất, Nhì với tác phẩm "Người đi tìm hình của nước" và “19/5/1890-19/5/2020”.
(CL) Bức tranh vẽ nhân viên y tế đeo khẩu trang đứng hiên ngang kèm theo dòng chữ “Ở nhà là yêu nước” và một số tranh cổ động chống Covid-19 khác của Việt Nam vừa được tờ Guardian của Anh giới thiệu với thế giới.
(CLO) Thượng tá, họa sĩ Nguyễn Mạnh Tiến được biết đến là người giành được nhiều giải thưởng sáng tác biểu trưng, tranh cổ động, biếm họa. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau mỗi bức tranh đó là niềm đam mê, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo không ngừng.
Trong thời gian tịnh dưỡng sau cơn tai biến, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bắt đầu vẽ dù tay vẫn còn yếu. Các tranh cổ động có nhiều bức vẽ về các bác sĩ, các chiến sĩ chống dịch ở TP HCM.
(CLO) Đây là chủ đề tọa đàm do Bảo tàng báo chí Việt Nam (Hội nhà Báo Việt Nam) phối hợp với Viện Đào tạo báo chí và Truyền thông tổ chức sáng nay, ngày 16/10.