(CLO) Bức tranh tường Tượng Nữ thần Tự do che mặt tại Roubaix (Pháp), gây tranh cãi dữ dội vì bị cho là chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(CLO) Nghị sĩ châu Âu người Pháp Raphaël Glucksmann, thuộc nhóm Xã hội chủ nghĩa và Dân chủ, đã gây xôn xao khi tuyên bố rằng Tượng Nữ thần Tự do mà Pháp trao tặng Mỹ vào năm 1886 nên được trả lại.
(CLO) Công chúng một lần nữa có thể bước vào phần vương miện của Tượng Nữ thần Tự do, lần đầu tiên kể từ khi nơi này đóng cửa vào tháng 3/2020 vì đại dịch COVID-19.