(NB&CL) Năm 2024 tròn 30 năm Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật biển (UNCLOS) chính thức có hiệu lực. 3 thập kỷ qua, UNCLOS đã ngày càng chứng tỏ sức mạnh của bản “Hiến pháp quốc tế về biển và đại dương”, là văn kiện pháp lý toàn diện, điều chỉnh mọi hoạt động của các quốc gia, thiết lập trật tự pháp lý toàn diện, công bằng, hòa bình trong lĩnh vực biển và đại dương.
Việc Việt Nam nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng Khu vực Giữa Biển Đông không ảnh hưởng đến phân định biển giữa Việt Nam với các nước ven biển liên quan ở Biển Đông trên cơ sở UNCLOS.
(CLO) Trong vài năm qua, Indonesia và Singapore đang có cách hiểu khác nhau về Điều 51 của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Cụ thể, hai bên bất đồng về việc Singapore có quyền truyền thống để tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong vùng biển quần đảo của Indonesia hay không?
(CLO) Trung Quốc đã đề cử một ứng cử viên Trung Quốc cho vị trí thẩm phán trong một tòa án quốc tế giải quyết tranh chấp trên biển. Nhưng Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn, cho rằng Bắc Kinh đã không tuân thủ luật biển quốc tế ở Biển Đông đang tranh chấp.