(CLO) Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) miệt mài khuân từng bao cát, chạy đua với thời tiết vá lại 2 tuyến đê ở Gia Lai vừa bị lũ phá tan. Hoạt động ấy không chỉ giúp địa phương nhanh chóng gia cố lại tuyến đê hư hỏng trước cơn bão số 15 mà còn thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết - điểm tựa vững chắc cho người dân vùng lũ.
(CLO) Chỉ một đêm lũ tràn về đã khiến đê Luật Lễ và Vân Hội 1 ở xã Tuy Phước (Gia Lai) bị phá hủy nghiêm trọng, tan hoang và vỡ vụn. Trong tích tắc, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tài sản, hoa màu của người dân vùng hạ du bị cuốn trôi.
(CLO) Mực nước trên sông Cầu tiếp tục dâng, một số vị trí tại hạ lưu đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện khẩn đề nghị tỉnh Thái Nguyên huy động toàn lực ứng phó, không để xảy ra sự cố tràn đê.
(CLO) Ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11 khiến đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn bị vỡ vào chiều 7/10. Sự cố gây thiệt hại vật chất khoảng 50 tỷ đồng, nước tràn xuống hạ du khiến chính quyền phải khẩn cấp ứng phó.
(CLO) Chiều 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Hồng, Lạng Sơn) bất ngờ bị vỡ một đoạn dài khoảng 10m, nước từ hồ chứa ồ ạt tràn xuống hạ du, đe dọa nhiều khu dân cư. Chính quyền đã khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn.
(CLO) Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước trên sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam đang dâng nhanh, có khả năng vượt mức báo động 3. Trước nguy cơ xảy ra lũ đặc biệt lớn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ khẩn trương triển khai phương án hộ đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.
(CLO) Sau bão số 10, nhiều tuyến đê ở miền Bắc xuất hiện sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống phòng chống lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo địa phương huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó.
(CLO) Sáng 23/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã có báo cáo gửi Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, khẳng định không xảy ra sự cố vỡ đê như một số thông tin đã đưa, mà là hiện tượng tràn bờ bao kênh dẫn tại xã Hồng Vũ.
(CLO) Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn. Bên cạnh những thông tin tích cực, khẩn trương từ các cơ quan báo chí, cũng xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm câu view, câu like.
(CLO) Bà Nguyễn Thị Oanh cùng gia đình đã di chuyển đến nhà văn hóa tránh lũ. Tại đây, gia đình bà được hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo chỗ ăn ngủ và nơi ở sạch sẽ. “Trong cơn bão lũ, gia đình tôi vẫn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền và nhân dân. Tôi vô cùng xúc động” – bà oanh nói.
(CLO) Tính đến 17h30’ chiều nay (11/9), thiên tai đã khiến 324 người chết và mất tích (179 người chết, 145 người mất tích). Như vậy, chỉ khoảng 24h qua đã tăng lên 143 người (báo cáo vào 18h ngày 10/9, con số người chết và mất tích là 181 người).
(CLO) Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống nhưng vẫn ở trên mức nước lũ lịch sử năm 1968 (34,42m); Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Thái Bình, sông Hồng, sông Hoàng Long đang lên; Cảnh báo các tỉnh thuộc hạ lưu sông Hồng có nguy cơ lũ lụt rất cao.
(CLO) Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang triệu tập một trường hợp (Lê Như P., sinh năm 1976, trú tại xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đưa tin thất thiệt về vỡ đê ở địa phận xã Trí Yên, huyện Yên Dũng trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang.
(CLO) Ngày 17/9, thông tin từ UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố vỡ đê bao tại sông Đồng Nấp, xã Công Liêm. Đoạn đê bị vỡ hiện đang thi công cầu thuộc Dự án Tiêu úng vùng III Nông Cống (Bộ NN&PTNT).
(CLO) Các đợt mưa xối xả xuất hiện tại khu vực Tây Nam Nhật Bản vừa qua đã "xô đổ" kỷ lục về lượng mưa trong lịch sử nước này, đã cướp đi sinh mạng của 63 người, trong khi ít nhất 16 người vẫn đang mất tích.
(CLO) Mưa lũ nghiêm trọng hoành hành ở Tây Nam và miền Trung Trung Quốc khiến người dân sơ tán, nhà cửa bị phá hủy, đường phố tê liệt và nhiều người bị mắc kẹt mà không có thức ăn hoặc điện.