(CLO) Khi một thông tin sai lệch xuất hiện, nó không chỉ làm vẩn đục không gian mạng tức thời mà còn để lại dư chấn trong đời sống thật. Việc Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức vì lan truyền tin bịa đặt không còn là chuyện riêng của một doanh nghiệp bị bôi nhọ. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh về sự thao túng ngày càng tinh vi của tin giả - thứ có thể đánh sập uy tín, gieo rắc hoài nghi và âm thầm bào mòn niềm tin xã hội.
(CLO) Liên minh Tự do Dân sự Mới (NCLA) - một nhóm luật sư bảo thủ tại Mỹ - đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn việc Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với hàng nhập khẩu, với lý do ông đã vượt quá thẩm quyền của mình.
(CLO) Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện lớn khi mạng xã hội LinkedIn do họ sở hữu bị cáo buộc tiết lộ trái phép tin nhắn riêng tư của người dùng để huấn luyện AI.
(CLO) Hôm thứ Sáu, một thẩm phán Mỹ đã quyết định tạm dừng vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 liên quan đến Tổng thống đắc cử Donald Trump, sau khi các công tố viên liên bang thừa nhận rằng họ đang đối mặt với “tình huống chưa từng có tiền lệ” khi ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng.
(CLO) Meta đã đồng ý trả 1,4 tỷ đô la cho bang Texas để giải quyết vụ kiện với cáo buộc công ty mẹ của Facebook sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để thu thập dữ liệu sinh trắc học của hàng triệu người dân Texas mà không có sự đồng ý của họ.
(CLO) TikTok đã sẵn sàng mở rộng hoạt động thương mại điện tử của mình sang Mexico, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha, vì nền tảng video ngắn thuộc sở hữu của công ty mẹ ByteDance vẫn đang được giám sát chặt chẽ ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
(CLO) Cơ quan giám sát cạnh tranh của Tây Ban Nha (CNMC) đã mở một vụ kiện chống lại Google vì bị cáo buộc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến các tổ chức tin tức và hãng thông tấn Tây Ban Nha, theo cơ quan này cho biết hôm thứ Ba (28/3).
(CLO) Vụ kiện mang tính bước ngoặt từ Bộ Tư pháp Mỹ chống lại sự thống trị trong công nghệ quảng cáo của Google có thể giúp ích cho các đối thủ, nhưng cũng sẽ để lại một tương lai không chắc chắn cho chính các nhà quảng cáo.
(CLO) Các công ty hóa chất và sản xuất thương mại chất độc da cam dioxin của Hoa Kỳ phải có trách nhiệm khắc phục những hậu quả chất độc da cam/dioxin đã gây ra tại Việt Nam.
(CLO) Đảng Cộng sản Đức khẳng định tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.
(CLO) Chủ Gia Trang quán - Tràm Chim resort muốn phía bị kiện bồi thường 37 tỉ đồng vì cho rằng đó là số tiền thiệt hại khi thi hành quyết định hành chính trái pháp luật.