(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị World Bank (WB) tăng cường hỗ trợ cả về thiết kế kỹ thuật và tài chính cho Việt Nam trong quản lý tổng hợp lưu vực sông và các giải pháp trị thủy – những yếu tố có tính quyết định đối với hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng bền vững.
(CLO) Theo bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (WB), Nga đã thăng hạng từ mức “trung bình cao” lên mức “cao” nhờ sức mạnh tăng trưởng kinh tế.
(CLO) Chiều 27/3, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.
(CLO) Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, miền Bắc Việt Nam bắt đầu bị thiếu điện tiêu dùng và sản xuất vào cuối tháng 5, nếu không được giải quyết kịp thời có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế.
(CLO) Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ giảm còn 6,3%, sau khi đạt mốc 8% vào năm ngoái. Nguyên nhân là do tăng trưởng ở khu vực dịch vụ chững lại, giá cả và lãi suất leo thang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và hộ gia đình.
(CLO) Các tổ chức nghiên cứu kinh tế thế giới đều cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022, thế nhưng, việc các đơn hàng giảm mạnh đã ảnh hưởng tới xuất nhập Việt Nam.
(CLO) Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc đã kêu gọi Bắc Kinh giúp giảm bớt gánh nặng nợ nần của các quốc gia kém phát triển nhất thế giới, nơi đang chịu tổn thương nhất trước bao sóng gió toàn cầu.
(CLO) Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), trong 10 năm qua, Việt Nam đã rất thành công khi giảm mạnh số hộ nghèo cùng cực. Tính tới năm 2020, tổng số hộ nghèo cùng cực còn 5%.
(CLO) Do nằm trong vùng trũng, nên TP.HCM rất dễ bị ảnh hưởng bởi quá trình biến đổi khí hậu. Do đó, nhóm nghiên cứu của ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam phải giành nguồn lực để bảo vệ TP.HCM.
(CLO) Trước những tác động của lạm phát, Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam nên trợ giá có mục tiêu tạm thời cho các đối tượng sử dụng xăng dầu chính, như lái xe tải.
(CLO) Hôm thứ Ba (7/6), Ngân hàng Thế giới (WB) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu gần 1/3, xuống chỉ còn 2,9% cho năm 2022; cảnh báo rằng xung đột Nga-Ukraine đã làm tăng thêm thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và nhiều quốc gia có thể đối mặt với suy thoái.
(CLO) Tại báo cáo Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5-2022, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận xét vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký giảm trong khi vốn giải ngân vẫn tăng trưởng mạnh tại Việt Nam.
(CLO) Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% năm 2022, trong khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra con số cao hơn là 6,6%, so mức tăng trưởng 2,6% năm 2021.
(CLO) Chuyên gia WB nhận định nhà đầu tư FDI vẫn tin tưởng vào triển vọng của nền kinh tế Việt Nam vì tốc độ tăng trưởng năm 2020 vẫn ở mức tốt, gần 3% trong khi nền kinh tế của các quốc gia khác suy giảm nghiêm trọng.
(CLO) Phát ngôn viên của Ngân hàng thế giới, Sanchez-Bender nói rằng: “Chúng tôi đã tạm dừng giải ngân trong các hoạt động của mình ở Afghanistan và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và đánh giá tình hình phù hợp với các chính sách và thủ tục nội bộ của chúng tôi".
(CLO) Ngày 25/8, Ngân hàng Thế giới và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đã ký kết hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 2,75 triệu USD, từ quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản để hỗ trợ dự án “Tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó với đại dịch tại tuyến cơ sở tại Việt Nam”.
(CLO) Theo dự báo của WB, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021, và hướng dần về tốc độ tăng trưởng trước đại dịch ở mức từ 6,5% đến 7,0% từ năm 2022 trở đi.
(CLO) Đó là một trong những nội dung quan trọng trong buổi tiếp và làm việc với Bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam diễn ra hôm nay (28/6).