Đề xuất quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Đề xuất quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(CLO) Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và Nghị định số 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nhằm thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, pháp luật mới ban hành, đồng thời khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành.
Tạm đình chỉ công tác công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Tạm đình chỉ công tác công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

(CLO) Trong dự thảo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Bộ Nội vụ đã bổ sung Điều 68a quy định về tạm đình chỉ công tác đối với công chức. Trong đó, công chức bị tạm đình chỉ công tác khi có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ.
Không cử "người thân", người có quyền, nghĩa vụ liên quan làm thành viên Hội đồng kỷ luật

Không cử "người thân", người có quyền, nghĩa vụ liên quan làm thành viên Hội đồng kỷ luật

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó bổ sung quy định không được cử "người thân", người có quyền, nghĩa vụ liên quan làm thành viên Hội đồng kỷ luật.