Tử vong do thảm họa thời tiết đạt mức cao nhất trong 10 năm ở Mỹ

Thứ ba, 11/01/2022 15:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan thời tiết liên bang cho biết trong một báo cáo rằng gần 700 người chết do thiên tai ở Mỹ vào năm 2021, nhiều nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cho biết năm nay “đánh dấu bởi sự khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ, bao gồm sự nóng lên, thời tiết cực đoan, thảm họa khí hậu; gây thiệt hại hàng tỷ USD, cao thứ hai trong lịch sử”.

tu vong do tham hoa thoi tiet dat muc cao nhat trong 10 nam o my hinh 1

Một vụ cháy rừng ở Mỹ. Ảnh: AP

Bài liên quan

Cơ quan cho biết tổng số người chết vì các thảm họa liên quan đến thời tiết ở 48 tiểu bang cộng với đặc khu Columbia là 688 người, nhiều hơn gấp đôi so với con số 262 của năm 2020.

Hoạt động của con người đã gây ra biến đổi khí hậu, đe dọa đến tính mạng và dẫn đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn trên toàn cầu.

NOAA cho biết 20 sự cố thời tiết riêng biệt đã tiêu tốn của đất nước từ 1 tỷ USD Mỹ trở lên, nhiều thứ hai được ghi nhận trong một năm dương lịch sau năm 2020, với 22 sự cố.

Những thảm họa nặng nề nhất bao gồm bốn cơn bão, ba cơn lốc xoáy, hai trận lũ lụt, một đợt lạnh, cháy rừng phía tây, hạn hán và sóng nhiệt.

Bà Rachel Cleetus, giám đốc chính sách và nhà kinh tế hàng đầu của Chương trình Khí hậu và Năng lượng tại Liên minh các nhà khoa học gọi số liệu thống kê là “nghiêm trọng”.

“Thiệt hại do thiên tai thời tiết và khí hậu khắc nghiệt gây ra tiếp tục ảnh hưởng nặng nề hơn đến một số nhóm người, đặc biệt các cộng đồng da màu và cộng đồng thu nhập thấp", bà cho hay.

Ví như, một đợt rét đậm rét hại khiến hàng triệu người Mỹ không có điện vào tháng 2.

Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục khiến những nơi không được chuẩn bị kỹ lưỡng cho những điều kiện như vậy và những người dân phải co ro trong áo khoác và tự chống chọi khi các dịch vụ tiện ích quá tải. Hơn 20 người chết liên quan đến bão đã được xác nhận.

Bão Ida tấn công bờ biển vùng Vịnh của Mỹ với tư cách là cơn bão cấp 4 vào cuối tháng 8, gây ra lũ lụt lớn và làm mất điện cho nhiều khu vực đông dân cư.

Các cơn bão đã giết chết ít nhất 47 người ở phía đông bắc Mỹ, biến các đường phố thành dòng sông hung hãn, tầng hầm ngập nước và buộc chính quyền phải đóng cửa tàu điện ngầm ở New York.

NOAA báo cáo rằng năm 2021 được xếp hạng là năm ấm thứ tư trong 127 năm qua, với nhiệt độ trung bình là 54,5 độ F (12,5 độ C) ở Mỹ và các vùng tiếp giáp.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h