Tuổi trẻ nhiều khổ đau ít người biết của “Ngũ A ca” Tô Hữu Bằng

Thứ hai, 21/06/2021 16:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tuy được biết đến là nam diễn viên đa tài và giàu có ở giới giải trí Hoa ngữ nhưng Tô Hữu Bằng cũng từng trải qua nhiều năm tháng không được xem trọng cũng như nghi vấn về giới tính.

Nổi danh sớm nhưng nhiều áp lực

Tài tử sinh năm 1973 đã hoạt động trong làng giải trí Đài Loan khi mới 15 tuổi. Anh cùng hai người khác là Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng thành lập ban nhạc "Những chú hổ con" thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Họ nổi tiếng khắp xứ Đài nhờ những ca khúc về thanh xuân tươi mới và từng được cả truyền thông Nhật Bản mời phỏng vấn.

Khi ấy với khuôn mặt điển trai và non nớt, Tô Hữu Bằng nhanh chóng có cho mình danh xưng “Hổ ngoan ngoãn” vừa hiền lành lại học giỏi. Tuy nhiên, do mải mê với việc luyện tập và biểu diễn mà họ Tô đã để tuột mất danh hiệu học sinh xuất sắc. Anh cũng bỏ học khoa Kỹ sư Cơ khí Đại học Đài Loan khiến hình tượng sụp đổ.

Nhóm Những chú hổ con của Tô Hữu Bằng từng chức sự kiện

Nhóm Những chú hổ con của Tô Hữu Bằng từng chức sự kiện "Buổi ký tên với 10.000 người".

Có được tiếng tăm sớm đồng nghĩa với việc Tô Hữu Bằng phải chịu không ít áp lực từ dư luận. Ngoài ra, anh cũng từng bị cha ruột dọa ném dao vào người, khiến nam tài tử phải bỏ sang Anh du học năm 21 tuổi để tìm lại sự yên bình cho tâm trí sau thời gian dài trong showbiz.

Dù nổi tiếng qua nhiều bộ phim cổ trang và kiếm hiệp như “Hoàn Châu cách cách”, “Tân dòng sông ly biệt”, “Dương Môn hổ tướng”, “Tuyệt đại song kiều” hay “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, nhưng có thời gian anh chỉ dừng lại đóng những vai hiền lành, non nớt mà ít được giao cho những nhân vật có chiều sâu nội tâm.

Vai diễn Ngũ A ca trong Hoàn Châu cách cách năm 1998 đã đưa danh tiếng của anh ra khắp châu Á.

Vai diễn Ngũ A ca trong Hoàn Châu cách cách năm 1998 đã đưa danh tiếng của anh ra khắp châu Á.

Chính điều này đã khiến nam tài tử chán nản, thậm chí khi tham gia bộ phim Phong Thanh của đạo diễn Trần Quốc Phú, Tô Hữu Bằng đã nhịn ăn cơm vì cảm thấy không xứng đáng được ăn. Tô Hữu Bằng bị đánh giá thấp về tài năng diễn xuất và chính nam diễn viên cũng thừa nhận,  anh trụ lại được trong giới giải trí phần nhiều là nhờ sự chăm chỉ hơn là tài năng.

Bị nghi ngờ giới tính

Mặc dù sao nam điển trai và đóng cặp với không ít người đẹp trong giới Hoa ngữ nhưng Tô Hữu Bằng đến nay vẫn độc thân, không công khai người tình.

Hai người phụ nữ gắn bó với anh nhất trên màn ảnh mà anh cũng từng có cảm tình là Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Tuy nhiên, thời điểm ấy “Tiểu Yến Tử” đã có bạn trai ngoài đời, còn nữ diễn viên họ Lâm lại hẹn nếu đến năm 40 tuổi cả hai vẫn còn độc thân thì sẽ sống bên nhau. Cô em gái thân thiết ngày nào giờ đã là vợ của Hoắc Kiến Hoa và có con còn anh vẫn độc thân.

Ngoài ra, do thường chọn những trang phục điệu đà, màu mè khi tham gia sự kiện nên Tô Hữu Bằng cũng vướng nghi vấn là người đồng tính. Có lần một video “nóng” của người mẫu nam nào đó được chia sẻ trên trang cá nhân của anh khiến nhiều người càng hoang mang nhưng nam diễn viên đã nhanh chóng cho biết trang cá nhân đã bị xâm nhập dẫn đến sự cố.

Nhiều người nghi vấn tài tử là người đồng tính nên không kết hôn.

Nhiều người nghi vấn tài tử là người đồng tính nên không kết hôn.

Mới đây, trang 163 lại đưa tin Tô Hữu Bằng vướng tin kết hôn với quản lý Amy được 10 năm. Tài tử giấu kín chuyện tình cảm để tránh sự soi mói của truyền thông. Tuy nhiên, sau đó, anh đã lên tiếng phủ nhận bí mật cưới vợ. Đối mặt với điều tiếng của dư luận anh vẫn cố gắng để bản thân không bị ảnh hưởng bằng cách tha thứ cho mình và người khác.

Tuổi 48 an nhàn và giàu có

Những năm gần đây, người ta không còn thấy Tô Hữu Bằng hoạt động nghệ thuật quá nhiều nữa. Anh ít đóng phim cũng như không còn xuất hiện tại các sự kiện mà chỉ tham gia vài show truyền hình. Thực tế là danh tiếng của nam diễn viên không phải đã giảm sút mà hiện tại chính anh không muốn lao mình quá nhiều vào công việc.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật liên tục, tài tử họ Tô đã tích lũy được khối tài sản lên đến 200 triệu NDT (31 triệu USD) từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diện. Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều bất động sản ở Trung Quốc, Singapore và Mỹ. Anh cũng là đạo diễn mát tay của nhiều tác phẩm và cùng với Triệu Vy mở công ty quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim điện ảnh mang tên Nhất Bản Ảnh Nghiệp.

Tô Hữu Bằng giờ đây không còn dành quá nhiều thời gian cho công việc.

Tô Hữu Bằng giờ đây không còn dành quá nhiều thời gian cho công việc.

Nam diễn viên từng chia sẻ, dù ở những năm bận rộn nhất anh vẫn về quê nhà 20 ngày để lên núi tu tập. Nhờ những khoảng thời gian lánh đời, cắt đứt liên lạc và internet như thế mà tài tử 48 tuổi mới có thể khám phá bên trong bản thân, lĩnh hội được ý nghĩa cuộc đời, không chạy theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài.

Tô Hữu Bằng còn là ngôi sao tích cực làm từ thiện với tâm niệm có thể làm người khác vui thì anh cũng sẽ vui. Quỹ Hy vọng của anh thời gian qua đã giúp đỡ xây dựng nhiều trường học cho trẻ em vùng khó khăn.

Khang Lâm

Tin khác

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

(CLO) Từ ngày 30/3-12/4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra (WYO) sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.

Giải trí
Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí