Tuyên Quang: Tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Thành Tuyên năm 2026

(CLO) Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25/9 tại Tuyên Quang với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, trong đó điểm nhấn nổi bật nhất là màn rước 40 mô hình đèn Trung thu độc bản được tuyển chọn khắt khe.

Sáng 8/9, tại Hà Nội, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức buổi họp báo chính thức giới thiệu về Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2026 với quy mô cấp tỉnh. Sự kiện được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, điểm đến và tiềm năng du lịch của địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.

clo_br_1000062415.jpg
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đào Vinh

​Điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện là Chương trình Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20/9/2026 (tức ngày 10/8 Âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, đồng thời được nhiều cơ quan báo chí địa phương trong cả nước tiếp sóng.

clo_br_1000062402.jpg
Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Đào Vinh

Đêm hội bao gồm các hoạt động múa lân, sư, rồng, trao 100 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chương trình nghệ thuật đặc sắc và đặc biệt là màn diễu diễn của 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã hoàn thiện 129 mô hình đèn Trung thu do chính người dân sáng tạo và chế tác, trong đó Ban Tổ chức sẽ chấm thi để chọn ra 40 mô hình từ 5 phường trung tâm tham gia diễn diễu.

clo_br_1000062409.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Ảnh: Đào Vinh

​Bên cạnh Đêm hội Thành Tuyên, Lễ hội năm nay còn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại phong phú diễn ra tại nhiều địa điểm.

Vào ngày 19/9, Chương trình “Đêm hội trăng rằm, thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang” do Tỉnh đoàn tổ chức sẽ diễn ra tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1.

Từ ngày 19/9 đến 25/9/2026, tại đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Minh Xuân sẽ diễn ra Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang 2026, đi kèm Lễ hội Bia và 30 gian hàng ẩm thực tiêu chuẩn.

Trong khuôn khổ Lễ hội, tỉnh cũng tổ chức Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” và Giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV.

​Phát biểu tại họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là người sáng tạo và trực tiếp hưởng thụ các giá trị của Lễ hội Thành Tuyên. Tỉnh xác định đây không chỉ là sự kiện vui chơi cho thiếu nhi mà còn là không gian quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, kết nối đầu tư, thương mại và giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, y tế và cơ sở lưu trú; đồng thời yêu cầu các cơ sở dịch vụ niêm yết công khai giá, không tăng giá bất hợp lý nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

Xem thêm

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

(CLO) Hội thảo khoa học cấp quốc gia đặt vấn đề làm thế nào để những giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử tiếp tục trở thành nguồn lực, nuôi dưỡng con người, củng cố sự gắn kết xã hội và đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

(CLO) Trong tháng 10/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc hương đại ngàn”, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, trong đó điểm nhấn là không gian văn hóa Chăm Islam đến từ tỉnh An Giang.

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

(CLO) Sau bốn ngày diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan để từng bước đưa lễ hội trở thành điểm hẹn giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế thường niên.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần được nhìn nhận như một “cú hích” để hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm văn hóa trong đời sống, thay vì chỉ là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Muốn vậy, văn hóa phải hiện diện thường xuyên trong cộng đồng, nhà trường, không gian công cộng và cả môi trường số.

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

(CLO) Triển lãm “Sắc Tâm 2026” lần thứ 2 mang đến những cách tiếp cận đa dạng với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ. Qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các họa sĩ mở ra những đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại.

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

(CLO) Họa sĩ Phạm Bình Chương vừa có buổi giao lưu với công chúng tại Art Talk “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Những nẻo đường nghệ thuật”, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2026). 

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

(CLO) Hơn 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, người mẫu và đại diện cộng đồng quốc tế đã tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, đưa những điệu múa, âm nhạc và trang phục truyền thống của 18 quốc gia đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Cỡ chữ bài viết: