Tuyển Việt Nam tìm lời giải cho bài toán thiếu Việt Anh và Thanh Bình trước trận gặp Malaysia
(CLO) Vào ngày 10/6 tới, Đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách thực sự trước ĐT Malaysia tại “chảo lửa” Bukit Jalil trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng F – vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trong bối cảnh chỉ đội đứng đầu bảng mới giành vé trực tiếp đến VCK.
Hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trở nên khó khăn hơn khi bộ đôi trung vệ chủ lực Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình buộc phải rút lui vì chấn thương. Đây được xem là tổn thất lớn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi phải đối mặt với những chân sút nhập tịch mạnh mẽ và giàu tốc độ bên phía đội chủ nhà Malaysia.
Thay thế Việt Anh và Thanh Bình, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gọi bổ sung Đặng Văn Tới và Phạm Lý Đức. Mặc dù hai cầu thủ này cho thấy sự nỗ lực và hòa nhập nhanh chóng, song kinh nghiệm thi đấu quốc tế của họ vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt trong một trận cầu được dự đoán sẽ rất căng thẳng.

Chia sẻ với báo chí, bình luận viên Quang Tùng cho biết: “Việt Anh và Thanh Bình đều là những trung vệ có thể hình tốt, đồng thời tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển. Việc họ không thể góp mặt rõ ràng là một thiệt thòi, buộc HLV Kim Sang-sik phải trông cậy vào những cầu thủ chưa từng ra sân trong màu áo ĐTQG, khiến phương án dự phòng trở nên mong manh”.
Đồng quan điểm trên, bình luận viên Quang Huy phân tích thêm: “Tuyến phòng ngự của Việt Nam hiện vẫn còn ba trụ cột là Duy Mạnh, Tiến Dũng và Thành Chung. Tuy nhiên, trong một trận đấu mang tính quyết liệt, nơi các cầu thủ Malaysia – đặc biệt là các cầu thủ gốc Mỹ Latinh và châu Âu – thi đấu với lối chơi giàu va chạm, việc thiếu những nhân tố có kinh nghiệm như Việt Anh và Thanh Bình là điều đáng lo. Những cầu thủ như Văn Tới hay Lý Đức chỉ nên được sử dụng trong tình huống bất khả kháng”.
Dẫu vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có những phương án xoay chuyển tình thế. Bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh Phạm Xuân Mạnh hoàn toàn có thể chơi như một trung vệ lệch phải khi cần, trong khi hậu vệ nhập tịch Cao Quang Vinh cũng là lựa chọn chất lượng ở hành lang đối diện. Ngoài ra, BLV Quang Tùng bổ sung: “Đức Chiến – người thường đá tiền vệ trung tâm tại Viettel – cũng có thể đảm nhận vị trí trung vệ nếu cần thiết”.

Cả hai bình luận viên hàng đầu Việt Nam đều cho rằng, sự thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ sẽ là phép thử lớn dành cho HLV Kim Sang-sik. Tài điều binh khiển tướng, khả năng xoay tua và thích nghi chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giúp ĐT Việt Nam trụ vững trước sức ép khủng khiếp tại Bukit Jalil.
Chạm trán với Malaysia đang quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà, hàng phòng ngự của Việt Nam không chỉ cần sự chắc chắn mà còn phải sẵn sàng cho những pha tranh chấp căng thẳng và khôn ngoan trong cách ứng xử tình huống. Kinh nghiệm, thể lực và tinh thần chiến đấu sẽ là những yếu tố then chốt giúp đội tuyển vượt qua khó khăn, hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm quan trọng trên hành trình tới Asian Cup 2027.