(CLO) Twitter - một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới mới đây đã bổ sung công cụ nhằm chống lại các tin tức giả (fake news) gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử.
Ảnh: PCMag.
Công cụ mới này nhằm giúp người dùng báo cáo mọi hành vi phát tán trên nền tảng này những thông tin sai lệch liên quan đến các cuộc bầu cử. Theo hướng dẫn của Twitter, nếu người dùng phát hiện nội dung tweet chứa thông tin sai lệch có thể báo cáo bằng cách nhấp vào menu thả xuống, chọn mục "thông tin sai lệch về bầu cử", sau đó giải thích vì sao thông tin này sai lệch và gửi báo cáo cho Twitter.
Các mạng xã hội lớn hiện nay đều chịu nhiều áp lực từ các nhà chức trách trên khắp thế giới, buộc họ phải chủ động hơn trong việc chống lại các thông tin sai sự thật. Điển hình cho những thông tin sai lệch về bầu cử là hướng dẫn sai cách thức đăng ký, hình thức bỏ phiếu, thông tin sai về các yêu cầu xác định danh tính cử tri và thông tin không chính xác về ngày giờ bỏ phiếu.
Công cụ mới được ứng dụng đầu tiên tại Ấn Độ - nơi gần 900 triệu cử tri đang tham gia cuộc tổng tuyển cử, bắt đầu từ ngày 11/4 đến hết ngày 19/5. Sau đó, Twitter sẽ triển khai công cụ này tại các nước châu Âu trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện tại đây vào cuối tháng 5 tới.
Trước Twitter, mạng xã hội Facebook cũng đã tuyên bố gỡ bỏ gần 700 trang và tài khoản được lập ra để cung cấp thông tin sai lệch cho cử tri Ấn Độ trước cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Phó Chủ tịch Facebook Guy Rosen công bố các biện pháp mới bao gồm gỡ bỏ các thông tin vi phạm chính sách của Facebook, hạn chế lan truyền các nội dung có vấn đề kể cả khi những nội dung này không vi phạm qui định và cung cấp cho người dùng những thông tin đính kèm để họ có thể lựa chọn có nên truy cập thông tin, đọc hay chia sẻ thông tin hay không.
Fake news là tin giả, tin vịt, tin chưa kiểm chứng. Những hình ảnh đau xót thương tâm, những phương pháp trị bệnh nan y dễ dàng mà không dùng thuốc, những câu chuyện chính trị mang tính kích động.v.v... là những chủ đề ưa thích của fake news. Đơn giản là bởi vì nó đánh vào cảm xúc bồng bột của người xem, dễ được Like/Share dễ câu tương tác. Nói ngắn gọn theo ngôn ngữ Marketing thì có nghĩa là dễ “Go viral”.
Fake News đã chính thức trở thành cụm từ nổi bật nhất của năm 2017. Cụm từ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong năm 2017 và được liệt vào "từ của năm" do từ điển Collins Dictionary của Anh lựa chọn. Thú vị hơn, chính Tổng thống Mỹ Donal Trump là người đã góp phần đưa cụm từ này trở nên phổ biến đến vậy.
Từ Fake News sẽ được in trong ấn bản tiếp theo của từ điển Collins Dictionary. Đây là cụm từ đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng nhiều nhất kể từ khi ông lên giữ chức vụ cao nhất điều hành nước Mỹ.
(CLO) Paramount đã hoàn tất thương vụ mua lại Warner Bros Discovery trị giá 111 tỷ USD, qua đó hình thành một tập đoàn truyền thông mới mang tên Skydance, sở hữu hàng loạt thương hiệu lớn như Warner Bros, Paramount, HBO Max cùng hai kênh truyền thông hàng đầu CNN và CBS News.
(CLO) Công ty công nghệ Pháp Mistral ngày 7/10 công bố kế hoạch phát hành Le Chonk, tên chính thức là Mistral Large 4, mô hình AI có trọng số mở (open-weight) lớn nhất của hãng, hướng tới những người dùng muốn đảm bảo dữ liệu riêng tư.
(CLO) Ngày 6/10, Google đã chính thức trình làng Nano Banana 2.1, phiên bản mới nhất của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên tạo và chỉnh sửa hình ảnh từ câu lệnh văn bản.
(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.
(CLO) Chính phủ Đan Mạch đang khẩn trương điều tra vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn sau khi Hệ thống Đăng ký Dân số Trung tâm (CPR) bị truy cập trái phép, làm lộ thông tin của khoảng 8,8 triệu người.
(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.
(CLO) Google tạm dừng tiếp nhận các báo cáo lỗ hổng sản phẩm mới trong Chương trình Thưởng Lỗ hổng Phần mềm Nguồn mở (OSS VRP) từ ngày 1/10, sau khi lượng báo cáo do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh nhưng phần lớn không hợp lệ.
(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.
(CLO) Ngày 1/10, OpenAI xác nhận việc sa thải ba nhân sự thuộc đội ngũ nghiên cứu với cáo buộc xử lý sai "thông tin nhạy cảm" và vi phạm các quy định nội bộ của công ty.
(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.
(CLO) Các tác nhân AI của Trung Quốc và Mỹ được ghi nhận có hành vi nói dối về năng lực, che giấu thất bại, tìm cách vượt qua giới hạn và thậm chí tự sao chép trong môi trường thử nghiệm.
(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.
(CLO) Trong cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu đã ký kết một thỏa thuận tự nguyện gây tranh cãi mang tên "Cam kết chung về trách nhiệm đối với công nghệ tiên phong".
(CLO) OpenAI vừa xác nhận thông tin gây sốc khi các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent) của hãng này đã tự ý tiếp cận các trang web của Chính phủ Mỹ trong quá trình huấn luyện và thử nghiệm.
(CLO) Đơn vị an ninh mạng Mandiant thuộc Google vào ngày 25/9 thông báo nhóm hacker ShinyHunters (còn gọi là UNC6240) đã khởi động lại đợt "khai thác hàng loạt" đối với một lỗ hổng an ninh trong phần mềm quản trị doanh nghiệp PeopleSoft của Oracle.
(CLO) Meta ngày 23/9 giới thiệu Ray-Ban Meta Audio, mẫu kính thông minh AI đầu tiên của hãng không tích hợp camera, tại sự kiện Connect 2026 ở California (Mỹ). Sản phẩm có giá từ 349 USD, dự kiến giao hàng từ 13/10.
(CLO) Nhật Bản đang đẩy mạnh sử dụng robot AI trong bệnh viện, nhà máy, logistics và nhiều lĩnh vực khác khi tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng.
(CLO) Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) phạt Google 403 triệu Euro (463 triệu USD) sau cuộc điều tra kéo dài về cách công ty xử lý dữ liệu vị trí của người dùng.