(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã có mặt tại Phòng Bầu dục cùng Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Ba, nơi ông lần đầu tiên trả lời các câu hỏi từ báo giới giữa lúc ông đang thực hiện các nỗ lực cắt giảm chi phí mạnh mẽ trong các cơ quan chính phủ liên bang.
Ông Musk đã bảo vệ hoạt động Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) khi Tổng thống Trump yêu cầu ông phát biểu về công việc của đội ngũ này. Tỷ phú Tesla đưa con trai nhỏ "X" đi cùng và mặc áo khoác đen cùng chiếc mũ "Make America Great Again".
Musk chưa từng đối mặt với những câu hỏi kể từ khi nhận trách nhiệm thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Trump về việc cắt giảm hoặc thậm chí giải thể một số cơ quan liên bang. Nhà Trắng cho biết ông được chỉ định là "nhân viên chính phủ đặc biệt", nhưng chưa rõ ông phải chịu trách nhiệm trước ai ngoài Tổng thống Trump.
Phóng viên Rachel Scott của ABC News đã chất vấn Musk về trách nhiệm giải trình của ông và liệu ông có đang "kiểm tra" chính mình hay không. Musk đáp lại rằng hành động của DOGE là "hoàn toàn minh bạch".
Mặc dù Musk và DOGE đã đăng tải một số hoạt động của mình trên mạng xã hội, nhưng thông tin thường rất mơ hồ và không cung cấp nhiều chi tiết về những gì ông thường xuyên tuyên bố là tham nhũng và gian lận lan rộng nhằm biện minh cho hành động của mình.
Trả lời câu hỏi về các xung đột lợi ích tiềm ẩn, khi một số báo cáo cho thấy các công ty của Musk đã nhận hàng tỷ đô la từ các hợp đồng chính phủ, vị tỷ phú này cho biết: "Tất cả các hành động của chúng tôi đều công khai".
Tổng thống Trump đã lên tiếng rằng nếu chính quyền của ông nhận thấy có xung đột, "chúng tôi sẽ không để ông thực hiện phần công việc đó hoặc tham gia vào lĩnh vực đó".
Vào ngày thứ Ba, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang phối hợp với DOGE để "rút gọn quy mô lực lượng lao động liên bang và chỉ tuyển dụng những vị trí thiết yếu".
DOGE đã gặp phải một số khó khăn ban đầu từ phía tòa án, khi một thẩm phán liên bang tạm thời ngừng Musk và đội ngũ của ông tiếp cận các tài liệu của Bộ Tài chính, bao gồm thông tin nhạy cảm như số An sinh Xã hội và thông tin tài khoản ngân hàng của hàng triệu người dân Mỹ.
Chính quyền và một số đảng viên Cộng hòa chủ chốt, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đã chỉ trích động thái của tòa án chống lại DOGE. Ông Johnson đã lên tiếng vào sáng thứ Ba, cho rằng tòa án nên "lùi lại" và để DOGE thực hiện công việc của mình.
(CLO) Thực hiện sai quy định của Nhà nước trong việc thực hiện Dự án chăn nuôi Dúi, Phó chủ tịch UBND xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.
(CLO) Sáng 12/2, Công an Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho 9 đồng chí là lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương xin về hưu trước tuổi. Đại tá Trần Văn Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
(CLO) Google Maps đã đổi tên Vịnh Mexico thành 'Vịnh Châu Mỹ' theo quyết định của chính quyền Trump, gây tranh cãi và ảnh hưởng đến cách hiển thị bản đồ tại Hoa Kỳ và thế giới.
(CLO) Sáng nay (12/2) một vụ cháy đã xảy tại tòa CTM số 139 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức chữa cháy, đồng thời đã hướng dẫn, đưa gần 30 người thoát nạn.
(CLO) Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công, cứu sống một bé trai 7 tháng tuổi bị suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do biến chứng cúm A.
(CLO) Tỷ phú Bill Gates tiết lộ cha ông áp dụng phương pháp "tình yêu và lý trí" để nuôi dạy con, giúp ông kiểm soát cảm xúc và phát triển sự nghiệp, góp phần xây dựng Microsoft trị giá hơn 3.000 tỷ USD.
(CLO) Sáng ngày 12/2, tại Đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công khai sáng nghề nông trong buổi đầu dựng nước.
(CLO) Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà được xác định vi phạm đấu thầu, không thực hiện đối chiếu tài liệu khi được mời, không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu theo quy định, không thực hiện đúng cam kết của nhà thầu trong Đơn dự thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 6 tháng.
(CLO) Hướng dẫn cách hợp nhất Cài đặt nhanh và thông báo trên One UI 7, giúp bạn truy cập nhanh hơn và tùy chỉnh giao diện dễ dàng trên thiết bị Samsung Galaxy.
(CLO) WhatsApp sắp cho phép người dùng liên kết tài khoản mạng xã hội vào hồ sơ cá nhân, giúp tăng khả năng kết nối và tương tác. Tính năng này hiện đang được thử nghiệm.
(CLO) Ngày 11/2, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố chiến dịch tuyển mộ thanh niên từ 18 đến 24 tuổi tham gia quân đội trong một năm, với mức lương khoảng 24.000 USD cùng các khoản tiền thưởng hấp dẫn.
(CLO) Sáng 12/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người đàn ông dùng nắm đấm để "nói chuyện" với tài xế sau va chạm giao thông ở Hà Nội. Công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang cho cán bộ xác minh hình ảnh trong clip, người đàn ông túm cổ tài xế ngồi trong ô tô rồi đấm túi bụi.
(CLO) Ngày 11/2, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố chiến dịch tuyển mộ thanh niên từ 18 đến 24 tuổi tham gia quân đội trong một năm, với mức lương khoảng 24.000 USD cùng các khoản tiền thưởng hấp dẫn.
(CLO) Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan chính quyền liên bang hợp tác với tỷ phú Elon Musk để tinh giản bộ máy, cắt giảm nhân sự và loại bỏ các chức năng không cần thiết.
(CLO) Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã tìm thấy khoảng 2.400 hồ sơ mới liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy trong quá trình tìm kiếm theo lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump.
(CLO) Vua Abdullah II của Jordan khẳng định ông đã nhấn mạnh lập trường phản đối "việc di dời người Palestine khỏi Gaza và Bờ Tây" trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào thứ Ba.
(CLO) Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan do tỷ phú Elon Musk đứng đầu nhằm cắt giảm chi phí trong chính quyền Mỹ, đã thông báo chấm dứt 89 hợp đồng của Bộ Giáo dục Mỹ với tổng giá trị 881 triệu đô la trong một thông báo vào tối thứ Hai.
(CLO) Nữ giáo viên ngoài 40 tuổi bị buộc tội đâm chết một học sinh 8 tuổi tại trường tiểu học ở thành phố Daejeon của Hàn Quốc đã khai với cảnh sát rằng bà thực hiện tội ác này vì cảm thấy "bực tức" sau khi bị đuổi khỏi lớp học.
(CLO) Ngày 11/2, các nước châu Âu và Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại và lên kế hoạch đối phó với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu.