Elon Musk: Hàng chục triệu USD tiền khách sạn được chi cho người nhập cư bất hợp pháp

(CLO) Elon Musk tuyên bố Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã chi 59 triệu USD cho các khách sạn dành cho người nhập cư bất hợp pháp vào tuần trước, dù cơ quan này thiếu hụt ngân sách trong cơn bão Helene.

DOGE, cơ quan do Musk lãnh đạo nhằm rà soát và cắt giảm lãng phí trong Chính phủ Mỹ, đã phát hiện khoản chi tiêu này. "Nhóm @DOGE vừa phát hiện rằng TUẦN TRƯỚC FEMA đã gửi 59 TRIỆU ĐÔ LA đến các khách sạn sang trọng ở Thành phố New York để làm nơi ở cho những người di cư bất hợp pháp", Musk đăng trên X vào ngày 10/2.

elon musk hang chuc trieu usd tien khach san duoc chi cho nguoi nhap cu bat hop phap hinh 1

Những người nhập cư ngủ bên ngoài Khách sạn Roosevelt ở Midtown Manhattan. Ảnh: NYDN

Trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, FEMA từng bị chỉ trích khi không đủ tiền hỗ trợ nạn nhân thiên tai nhưng vẫn chi tiền cho người nhập cư bất hợp pháp. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson làm rõ rằng quỹ cứu trợ khẩn cấp không liên quan đến quỹ hỗ trợ nhập cư, song nhấn mạnh FEMA không nên tham gia vào vấn đề biên giới.

FEMA phối hợp với Cơ quan Hải quan và Kiểm soát Biên giới (CBP) để quản lý Chương trình Nhà tạm trú và Dịch vụ (SSP), hỗ trợ nhà ở cho người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Musk cáo buộc khoản tiền này là "vi phạm pháp luật và bất tuân lệnh hành pháp của Tổng thống", đồng thời yêu cầu xem xét lại hoạt động của FEMA để đảm bảo hiệu quả và ưu tiên đúng mục tiêu.

Chính quyền New York xác nhận thành phố đã nhận được số tiền trên từ chính quyền ông Biden vào tuần trước. Trong tổng số 59,3 triệu USD, 19 triệu USD được chi cho khách sạn, số còn lại tài trợ thực phẩm và an ninh. Tòa thị chính New York khẳng định khoản tiền này không thuộc quỹ cứu trợ thiên tai.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) tuyên bố những cá nhân liên quan đến khoản chi này "sẽ bị sa thải và phải chịu trách nhiệm". Bộ trưởng DHS Kristi Noem trước đó cũng đề xuất bãi bỏ FEMA "theo cách hiện nay".

Sau khi cơn bão Helene tàn phá miền nam nước Mỹ vào mùa thu năm ngoái, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cảnh báo FEMA có thể bị ảnh hưởng bởi việc tham gia vào cuộc khủng hoảng biên giới.

Tổng thống Trump cũng kêu gọi cải tổ FEMA và đề xuất giao quyền kiểm soát ngân sách thảm họa cho các tiểu bang. "FEMA đã trở thành một thảm họa", ông nói hồi tháng 1, đồng thời nhấn mạnh ý tưởng "để các tiểu bang tự quyết định nguồn tài trợ của họ".

Ngọc Ánh (theo Fox News, NYP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: