(CLO) Hôm Chủ nhật (3/9), Úc cho biết sẽ cử thêm cảnh sát đến Quần đảo Solomon để tăng cường an ninh cho Thế vận hội Thái Bình Dương vào tháng 11, và họ sẽ ở đó cho đến tháng 6 năm sau để hỗ trợ cuộc tổng tuyển cử.
Quần đảo Solomon hôm thứ Sáu cho biết họ đã mời Úc gia hạn sự hiện diện của cảnh sát, dự kiến ban đầu sẽ kết thúc vào tháng 12.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng Úc là "đối tác an ninh chính của quốc gia Quần đảo Thái Bình Dương". Cảnh sát Úc sẽ làm việc cùng với các sĩ quan từ Fiji, New Zealand và Papua New Guinea.
Tuyên bố cho biết: “Theo yêu cầu của Chính phủ Quần đảo Solomon, Úc đã gia hạn đóng góp cho Lực lượng Hỗ trợ Quốc tế Solomons (SIAF) cho đến tháng 6 năm 2024 để hỗ trợ an ninh cho cuộc tổng tuyển cử quốc gia”.
Đội ngũ cảnh sát Úc đến quần đảo này vào tháng 12/2021 để dập tắt bạo loạn chống chính phủ, trong khi Trung Quốc cử các huấn luyện viên cảnh sát đến quần đảo năm nay để chuẩn bị cho Thế vận hội 2024.
Hơn 5.000 vận động viên từ hai chục quốc gia dự kiến sẽ tham dự Thế vận hội mà Trung Quốc đã tài trợ, xây dựng sân vận động cũng như các địa điểm khác.
Quần đảo Solomon năm ngoái đã ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại ở Canberra và Washington về tham vọng hải quân của Bắc Kinh.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.