Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một cựu binh sĩ Ukraine đang bị xét xử tại Đức với cáo buộc là đồng phạm trong vụ đánh bom khiến các đường ống Nord Stream bị hư hỏng và ngừng hoạt động.
Theo phía Đức, các vụ nổ được cho là do các thực thể của Ukraine chỉ đạo, tuy nhiên Berlin chưa nêu cụ thể những tổ chức nào.
Trong thông cáo ngày 10/7, Văn phòng Tổng Công tố Ukraine cho biết quá trình điều tra của nước này đến nay chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chính quyền Kiev hoặc các quan chức Ukraine có liên quan đến vụ việc.
Cơ quan này nhấn mạnh: "Cuộc điều tra về các tình tiết này vẫn chưa hoàn tất và các bằng chứng cần thiết vẫn đang được thu thập và xem xét".
Văn phòng Tổng Công tố Ukraine cũng đề xuất thành lập một nhóm điều tra chung với Đức nhằm tiếp tục làm rõ vụ phá hoại, đồng thời khẳng định vẫn đang phối hợp với giới chức Đức trong quá trình điều tra. Cơ quan này cho biết: "Ukraine sẵn sàng hỗ trợ làm sáng tỏ toàn bộ sự thật của vụ việc".
Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là hệ thống đường ống được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức và nhiều quốc gia châu Âu.
Vào tháng 9/2022, vài tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine và châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, cả hai tuyến đường ống đã trở thành mục tiêu của các vụ nổ phá hoại. Khi đó, Nord Stream 2 vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động.
Serhii K. bị bắt tại Ý vào mùa hè năm ngoái và được dẫn độ sang Đức vào tháng 11. Các công tố viên Đức cáo buộc Serhii K. đã phối hợp với những quân nhân Ukraine khác lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công vào năm 2022, thời điểm ông vẫn là một sĩ quan đang phục vụ trong quân đội Ukraine.
Theo phía công tố Đức, mục tiêu của vụ phá hoại là làm gián đoạn vĩnh viễn hoạt động vận chuyển khí đốt và cắt giảm nguồn tài chính phục vụ chiến sự của Nga. Tuy nhiên, bị cáo Serhii K. bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.