Ukraine khoe khí tài quân sự của Mỹ, thề chống lại Nga

Ông Zelenskiy cho biết trong một tuyên bố: "Các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất của họ - bảo vệ tự do và chủ quyền của nhà nước khỏi Nga".

Ông nói: “Quân đội Ukraine ... tự tin vào sức mạnh của mình và có thể cản trở mọi kế hoạch xâm chiếm của kẻ thù".

ukraine khoe khi tai quan su cua my the chong lai nga hinh 1

Các quân nhân Ukraine tham dự một cuộc diễn tập nghi thức chính thức bàn giao xe tăng, thiết giáp chở quân và xe quân sự cho Lực lượng vũ trang Ukraine khi đất nước kỷ niệm Ngày Quân đội tại Kyiv, Ukraine ngày 6 tháng 12 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Gleb Garanich

Ukraine cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn binh sĩ tới gần biên giới nước này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn có thể xảy ra, làm dấy lên viễn cảnh chiến tranh giữa hai nước láng giềng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cam kết "hỗ trợ vững chắc" của ông đối với Ukraine trong mối quan hệ với Moscow. Ông Biden sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Ba (7/12) để cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng.

Nga đã bác bỏ thông tin nói về một cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine là sai sự thật và gây khó chịu, đồng thời cảnh báo phương Tây không vượt qua "lằn ranh đỏ" của mình và ngăn chặn sự mở rộng về phía đông của liên minh NATO.

Ukraine, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ hiện đang khao khát gia nhập Liên minh châu Âu và NATO, đã nhận được tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ, máy bay không người lái hiện đại từ Thổ Nhĩ Kỳ và ký một thỏa thuận với Anh để xây dựng tàu và căn cứ hải quân mới ở bờ biển phía nam của Ukraine.

Ukraine đã thúc giục NATO đẩy nhanh việc gia nhập liên minh quân sự và cho biết Moscow không có quyền phủ quyết một động thái như vậy. Ban lãnh đạo NATO đã ủng hộ nhưng cho rằng Ukraine phải tiến hành cải cách quốc phòng và giải quyết tham nhũng trước tiên.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: