Tình báo Mỹ ước tính có 175.000 quân Nga ở gần biên giới Ukraine

(CLO) Cơ quan Tình báo của Mỹ cho biết, Nga có thể bắt đầu một cuộc tấn công quân sự ở Ukraine trong vài tháng tới, khi Moscow đã tích lũy tới 175.000 quân dọc theo biên giới.

Những diễn biến mới nhất dọc biên giới Nga-Ukraine đã khiến các quan chức Mỹ và phương Tây cảnh báo, đồng thời dẫn đến các cuộc đối thoại căng thẳng giữa các nhà ngoại giao Mỹ và những người đồng cấp của các bên, gồm cả Nga lẫn Ukraine.

tinh bao my uoc tinh co 175000 quan nga o gan bien gioi ukraine hinh 1

Tình báo Mỹ ước tính có khoảng 175.000 quân Nga đang đồn trú gần biên giới với Ukraine - Ảnh: Maxar

Các lực lượng Nga được cho rằng đã trong tư thế sẵn sàng ở dọc biên giới Ukraine cho một cuộc tấn công nhanh chóng và ngay lập tức, bao gồm xây dựng các đường cung cấp hậu cần, như các đơn vị y tế và nhiên liệu có thể duy trì một cuộc xung đột kéo dài.

Các quan chức cho biết mức độ hiện tại của các thiết bị tại khu vực này có thể cung cấp cho các lực lượng tiền tuyến chiến đấu từ 7 đến 10 ngày và các đơn vị hỗ trợ khác trong thời gian 1 tháng.

Các phát hiện tình báo được mô tả bởi một quan chức tình báo Mỹ rằng, Nga có thể bắt đầu cuộc tấn công “sớm nhất là vào đầu năm 2022” với 100 tiểu đoàn chiến thuật, gấp đôi quy mô lực lượng mà Nga đã xây dựng trong khu vực vào mùa xuân trước đó. Một nửa số đơn vị này hiện đang ở gần biên giới Ukraine. Thông tin được xác định dựa trên các hình ảnh thu thập được trong tháng trước.

Đến hôm qua, tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Tướng James McConville, cho biết “có khoảng 95.000 đến 100.000 binh sĩ Nga” đang đóng quân ở biên giới Ukraine. Tôi không biết họ sẽ làm gì. Nhưng tôi rất, rất quan tâm đến tư thế của họ”, ông phát biểu trong một hội đồng tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan.

Tướng McConville phân tích thêm: “Điều này mang lại rất nhiều lựa chọn cho người Nga và tôi không chắc họ sẽ làm gì. Nhưng đối với tôi, đó là một điều khủng khiếp ... Nó sẽ có tác động khủng khiếp đến sự ổn định và an ninh châu Âu”.

Tuyên bố của McConville được cho là lời xác nhận đầu tiên trong hồ sơ về các báo cáo của quân đội Mỹ. Trước đó vào hôm thứ Ba, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ đã có kế hoạch lên kế hoạch “họp trực tuyến” giữa Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin trong tuần tới.

tinh bao my uoc tinh co 175000 quan nga o gan bien gioi ukraine hinh 2

Hình ảnh biểu thị việc quân Nga đang bao vây quanh biên giới Ukraine. Đồ họa: Yahoo News

“Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt chủ đề trong mối quan hệ Mỹ-Nga, bao gồm sự ổn định chiến lược, mạng và các vấn đề khu vực. Tổng thống Biden sẽ nhấn mạnh mối quan ngại của Mỹ với các hoạt động quân sự của Nga ở biên giới với Ukraine và tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, Psaki tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Biden cũng đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc sau một chuyến thăm đến Trại David rằng: “Chúng tôi đã nhận thức được hành động của Nga trong một thời gian dài. Tôi muốn có một cuộc thảo luận dài với Putin”.

Thông tin tình báo cũng cho thấy, Nga đã bất ngờ thành lập một lực lượng quân dự bị sẽ được huy động trong trường hợp tấn công Ukraine. Ngoài ra, thông tin tình báo cho thấy Nga còn đang tiến hành một chiến dịch nhằm làm xấu hình ảnh các nhà lãnh đạo Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, Biden tiếp tục cảnh báo ông sẽ gây “rất, rất khó khăn” cho Putin nếu Nga thực hiện hành động quân sự ở Ukraine, đồng thời đưa ra “một loạt các sáng kiến toàn diện và có ý nghĩa nhất”, để ngăn Nga tấn công. Điều này có thể bao gồm việc Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt với Nga và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Về phía Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng nước này mô tả Nga sử dụng các đợt tăng cường quân sự như một chiến thuật, tức tập trung quân đội của mình gần biên giới Ukraine và trở về căn cứ, nhưng để lại các thiết bị nhằm giảm thời gian triển khai cho một cuộc tấn công sau này.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: