Ukraine mất Donbass, Zelensky đổ lỗi cho người tiền nhiệm Poroshenko

(CLO) Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm thứ Sáu (26/11) đã đổ lỗi cho người tiền nhiệm Pyotr Poroshenko về việc mất Donbass, và quyền thủ tướng Ukraine vào năm 2014, Alexander Turchinov, vì mất Crimea.

"Ông Turchinov là một trong những người đã mất Crimea. Và ông Poroshenko là một trong những người đã mất Donbass. Điều này nói lên tất cả. Đó là ý kiến ​​của riêng tôi và, tôi chắc chắn, là ý kiến ​​của đa số người Ukraine", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo.

ukraine mat donbass zelensky do loi cho nguoi tien nhiem poroshenko hinh 1

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh:TASS

Sau cuộc đảo chính tháng 2 năm 2014, chính quyền Crimea và Sevastopol đã đưa ra quyết định tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề thống nhất với Nga. Tham gia cuộc bỏ phiếu vào ngày 16 tháng 3 có hơn 80% cử tri đủ điều kiện, 96,7% và 95,5% ở Crimea và Sevastopol lần lượt ủng hộ việc thống nhất với Nga.

Vào ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga đã ký hiệp ước về việc gia nhập Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol vào Liên bang Nga. Vào ngày 21 tháng 3, hiệp ước đã được Quốc hội Liên bang phê chuẩn. Bất chấp các kết quả rõ ràng hoặc lời biện minh, Kiev đã từ chối công nhận Crimea là một phần của Nga.

Ở miền Đông Ukraine, với dân số chủ yếu nói tiếng Nga, các cuộc biểu tình quần chúng bắt đầu sau cuộc đảo chính của chính phủ ở Kiev. Để trả đũa, chính quyền Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự ở Donbass. Các cuộc oanh tạc của pháo binh và đường không vào các khu dân cư đã gây ra một thảm họa nhân đạo trong khu vực.

Trong tình huống này, Donbass đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề quyền tự quyết của các cộng hòa nhân dân Lugansk và Donetsk, và vào ngày 12 tháng 5 năm 2014, cả hai nước cộng hòa đều tuyên bố chủ quyền của nhà nước.

Cơ sở để giải quyết xung đột ở Donbass là một gói các biện pháp để thực hiện các thỏa thuận Minsk (Minsk-2), được ký kết bởi các thành viên trong 'Nhóm liên hệ để giải quyết ở Donbass vào ngày 12 tháng 2 năm 2015.

Hoàng Long (theo TASS)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: