Ukraine: Nga đứng sau cuộc tấn công mạng

(CLO) Ukraine cho biết họ có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau một cuộc tấn công mạng lớn đánh sập các trang web quan trọng của chính phủ nước này vào tuần trước.

Căng thẳng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay giữa Ukraine và Nga, khi Kiev cáo buộc Nga đã điều quân ồ ạt ở biên giới trước một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Hôm thứ Sáu, Mỹ cũng cáo buộc Nga cử những kẻ phá hoại được huấn luyện về chất nổ để dàn dựng một vụ việc có thể là cái cớ để gây hấn nước láng giềng thân phương Tây.

Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật: “Tất cả các bằng chứng đều cho thấy Nga đứng sau cuộc tấn công mạng. Moscow đang tiếp tục tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp".

Bộ này cho biết mục đích của cuộc tấn công “không chỉ để đe dọa xã hội, mà còn cũng gây mất ổn định tình hình ở Ukraine, làm ngưng trệ công việc của khu vực công và làm suy giảm lòng tin của người dân Ukraine đối với chính quyền ”. Điện Kremlin khẳng định không có bằng chứng Nga đứng sau vụ tấn công.

ukraine nga dung sau cuoc tan cong mang hinh 1

Một thông điệp trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine sau cuộc tấn công mạng. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov, nói với CNN: “Chúng tôi không liên quan gì đến việc đó". Ông cho biết: “Người Ukraine đang đổ lỗi mọi thứ cho Nga, thậm chí cả thời tiết xấu ở đất nước của họ".

Ukraine cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ đã phát hiện ra những dấu hiệu đầu tiên cho thấy các dịch vụ an ninh của Nga có thể đứng sau cuộc tấn công mạng. Dịch vụ an ninh SBU của Ukraine cho biết các cuộc tấn công, trong những giờ đầu của ngày thứ Sáu, đã nhắm mục tiêu tổng cộng 70 trang web của chính phủ.

Trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine trong một thời gian đã hiển thị một thông báo bằng tiếng Ukraina, tiếng Nga và tiếng Ba Lan có nội dung: “Hãy sợ hãi và mong đợi điều tồi tệ nhất”.

“Phần mềm độc hại, được thiết kế để trông giống như ransomware nhưng không có cơ chế khôi phục tiền chuộc, nhằm mục đích phá hoại và được thiết kế để khiến các thiết bị được nhắm mục tiêu không thể hoạt động thay vì lấy tiền chuộc”, Microsoft cho biết trong một bài đăng trên blog. Microsoft cảnh báo, số lượng các tổ chức bị ảnh hưởng có thể lớn hơn so với suy nghĩ ban đầu.

John Bambenek, thuộc công ty an ninh mạng Netenrich của Mỹ, cho biết: “Việc phục hồi phụ thuộc vào từng thực thể, nhưng Ukraine có một lịch sử lâu dài trong việc ứng phó và phục hồi sau các cuộc tấn công phá hoại từ Nga”.

Nga đã trang bị xe tăng, pháo binh và hàng chục nghìn binh sĩ gần biên giới Ukraine và yêu cầu đảm bảo rằng nước láng giềng của họ sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

Các quan chức cấp cao của Nga và phương Tây đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Geneva, Brussels và Vienna vào tuần trước mà không đạt được đột phá. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm Chủ nhật cho biết Washington sẽ đề ra các bước tiếp theo trong cuộc khủng hoảng sau khi tham khảo ý kiến ​​của các đối tác trong những ngày tới.

Hôm Chủ nhật, Jens Stoltenberg, người đứng đầu NATO, một lần nữa kêu gọi Nga giảm leo thang, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống và cũng lắng nghe những quan ngại của họ”. Phát ngôn viên Peskov của Putin nói rằng đã có "một số hiểu biết giữa" Nga và phương Tây. “Nhưng nói chung, về nguyên tắc, giờ đây chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang đi trên những con đường khác nhau, những con đường hoàn toàn khác nhau. Và điều này là không tốt. Điều này thật đáng lo ngại”, ông nói với CNN.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: