Ukraine thất thủ Avdiivka, Nga tuyên bố sẽ tiến công

(CLO) Quân đội Ukraine đã thất thủ và rút khỏi thị trấn Avdiivka ở mặt trận phía đông nước này. Nga gọi đây là “một chiến thắng quan trọng” và tuyên bố sẽ tiếp tục tiến công.

Đây là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ khi chiếm thị trấn Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái, và diễn ra khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do viện trợ quân sự mới của Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Đây cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cục diện cuộc chiến đã chuyển sang có lợi cho Nga, sau khi một cuộc phản công của Ukraine không chọc thủng được phòng tuyến của Moscow vào năm ngoái.

Một tuyên bố của Nhà Trắng hôm thứ Bảy cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy để nhấn mạnh cam kết của Mỹ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine và kêu gọi Quốc hội Mỹ khẩn trương thông qua gói viện trợ cho Ukraine.

Nhà Trắng cho biết việc rút quân là bất đắc dĩ đối với Ukraine "do nguồn cung bị suy giảm", điều này đã buộc binh lính Ukraine phải phân bổ đạn dược và dẫn đến "những thắng lợi đáng chú ý đầu tiên của Nga sau nhiều tháng".

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đã chúc mừng các đơn vị quân đội và chỉ huy của Nga sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trình báo cáo về việc chiếm được thị trấn Avdiivka, theo Điện Kremlin cho biết trên trang web của mình.

“Tôi bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả quân đội dưới sự chỉ đạo của ngài đã tham gia trận chiến giành Avdiivka”, các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Putin cho biết trong một bức thư gửi chỉ huy quân đội Nga đang chiến đấu ở thị trấn này.

Việc chiếm được thị trấn này có thể sẽ mang lại cú hích lớn cho nỗ lực tái tranh cử của ông Putin vào tháng tới. Đây cũng được coi là một bước nữa nhằm đảm bảo sự kiểm soát của Moscow đối với trung tâm khu vực Donetsk.

ukraine that thu avdiivka nga tuyen bo se tien cong hinh 1

Thị trấn Avdiivka có vai trò chiến lược trên chiến trường phía đông Ukraine, khi là cửa ngõ vào tỉnh Donetsk. Ảnh đồ họa: BBC

Ngay khi quân đội Ukraine rút khỏi thị trấn Avdiivka, Nga hôm thứ Bảy còn cho biết lực lượng của họ đã gây ra một loạt thất bại cho lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km.

Avdiivka, nơi có dân số trước chiến tranh khoảng 32.000 người và được người Nga gọi là Avdeyevka, từng bị quân ly khai chiếm giữ trong một thời gian ngắn vào năm 2014, nhưng bị quân đội Ukraine chiếm lại.

Avdiivka nằm ở vùng công nghiệp Donbas, cách thành phố Donetsk do Nga chiếm đóng 15 km về phía bắc. Các quan chức Nga và Ukraina đều nói rằng trận chiến ở Avdiivka đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Avdiivka có tầm quan trọng chiến lược để Nga có thể kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh phía đông Donbas - Donetsk và Luhansk. Đây là 2 trong 4 khu vực của Ukraine mà Nga cho biết đã sáp nhập nhưng không kiểm soát hoàn toàn.

Avdiivka được coi là cửa ngõ vào thành phố Donetsk, nơi mà các quan chức Nga cho biết đã bị lực lượng Ukraine pháo kích, đôi khi từ Avdiivka. Tờ New York Times đưa tin rằng đã có cảnh hỗn loạn diễn ra khi lực lượng Ukraine rút lui, với một số người bị thương bị bỏ rơi và binh lính thiếu đạn dược.

Huy Hoàng (theo TASS, NYT, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: