Ứng dụng Android chứa mã độc bất ngờ tăng gấp đôi trong mùa dịch Covid-19

(CLO) Thông tin từ Upstream cho biết quý 1/2020 số lượng ứng dụng Android chứa mã độc lên tới lên tới con số 29.000, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái là 14.500.
Trong 3 tháng đầu năm 2020, có đến 11,2 triệu thiết bị Android nhiễm mã độc.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, có đến 11,2 triệu thiết bị Android nhiễm mã độc.

Cùng với đó giao dịch dạng lừa đảo tăng 55%, 290 triệu giao dịch bị chặn. Có tới 89% giao dịch lừa đảo thực hiện từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay, cùng với đó Upstream cũng cho biết số điện thoại Android bị nhiễm mã độc gia tăng từ 10,5 triệu lên 11,2 triệu thiết bị.

Vấn đề đáng quan tâm ở đây là có đến 9 trên tổng cộng 10 ứng dụng độc hại hàng đầu của quý 1/2020 lại được đánh dấu khả dụng ở trên Google Play Store

Trước đó, Google khẳng định rằng hệ thống Google Play Protect của họ được sử dụng sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị Android 24/7, nhưng thực tế cho thấy lời mà hãng nói thực tế chưa đúng.

Hacker đang lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tìm cách lừa tấn công người dùng.

Hacker đang lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tìm cách lừa tấn công người dùng.

Dựa vào thông tin thống kê, Upstream kết luận rằng hacker đang lợi dụng tình hình bệnh dịch Covid-19 để triển khai lên kế hoạch tấn công người dùng. Có tới 60% ứng dụng Android độc hại đánh lừa người dùng bởi cung cấp giải pháp cho họ hoạt động hiệu quả để tránh dịch bệnh, các ứng dụng này thường nằm trong các danh mục như "phát và chỉnh sửa video", "tin tức và tạp chí", "trò chơi" và "tương tác xã hội".

Snaptube là ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm nhất trong 3 tháng đầu năm 2020.

Snaptube là ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm nhất trong 3 tháng đầu năm 2020.

Cũng theo thông tin từ Upstream, Snaptube là ứng dụng nguy hiểm nhất trong 3 tháng đầu năm 2020 và hiện vẫn có hơn 40 triệu thiết bị đang được cài đặt ứng dụng độc này. Sau khi tải ứng dụng này về máy, ứng dụng sẽ tự đăng ký một tài khoản dịch vụ bắt buộc trả phí và đồng thời tự nhấn vào xem quảng cáo do ứng dụng này giới thiệu.

Năm 2019 vừa qua cũng đã có hơn 70 triệu giao dịch lừa đảo được thực hiện bởi Snaptube, và phải đến 1 nửa số giao dịch đến từ Brazil, và 32 triệu lượt giao dịch được chặn kịp thời.

Trang chủ Snaptube nói rằng ứng dụng của họ có hơn 300 triệu người dùng mặc dù ứng dụng này đã bị xóa khỏi Play Store. Tuy nhiên, ứng dụng này vẫn tồn tại trên AppGallery của Huawei, GetApps của Xiaomi và nhiều gian hàng ứng dụng khác dành cho nền tảng Android.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: