Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, xung đột địa chính trị diễn biến phức tạp và xu hướng du lịch toàn cầu thay đổi, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.
Đà tăng trưởng của ngành du lịch tiếp tục được duy trì nhờ chính sách thị thực thông thoáng, hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh cùng việc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường khách quốc tế.
Riêng trong tháng 6/2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,68 triệu lượt, giảm 5,7% so với tháng trước nhưng tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong quý II/2026, cả nước đón khoảng 5,49 triệu lượt khách quốc tế, giảm 18,8% so với quý I nhưng tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.
Xét theo phương thức nhập cảnh, đường hàng không tiếp tục là kênh chủ đạo với 10,1 triệu lượt khách, chiếm 82,6% tổng lượng khách quốc tế, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Đường bộ đón 1,9 triệu lượt khách, chiếm 15,7%, tăng mạnh 37,5%, trong khi đường biển đạt 209.000 lượt khách, chiếm 1,7% và tăng 15,2%.
Theo Cục Thống kê, bước sang nửa cuối năm 2026, ngành du lịch sẽ có thêm động lực tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế từ các thị trường Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ trong quý III và quý IV.
Cùng với việc tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, phát huy hiệu quả chính sách thị thực, mở rộng kết nối hàng không quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để ngành du lịch hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.