Việt Nam tham gia đẩy mạnh hợp tác trong phòng chống bệnh tiểu đường

(CLO) Trong hai ngày 26-27/11/2018, tại Singapore đã diễn ra Hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống bệnh tiểu đường, với sự tham dự của 300 đại biểu là các bộ trưởng y tế, các quan chức chính phủ cấp cao, đại diện các viện nghiên cứu và giới chuyên môn đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Singapore kiêm Bộ trưởng Điều phối Chính sách Kinh tế và Xã hội, ông Tharman Shanmugaratnam, nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác giữa các quốc gia để phòng chống bệnh tiểu đường nhằm giảm thiểu chi phí của người dân và an sinh quốc gia. Đặc biệt, các chính phủ cần tối ưu hóa việc ứng dụng công nghệ để tăng cường sự tiếp cận toàn diện trong việc đẩy lùi bệnh tiểu dường, thông qua tuyên truyền hướng tới một cuộc sống lành mạnh cho người dân.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Svetlana Axelrod, cho rằng để tạo hiệu quả bền vững trong phòng chống bệnh tiểu đường đòi hỏi sự hợp tác quốc tế cũng như mỗi quốc gia cần thúc đẩy cải tiến hệ thống chăm sóc y tế hướng tới người dân, trong đó kinh phí của chính phủ sẽ đóng vai trò là cầu nối nhằm đẩy lùi căn bệnh này thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, nghiên cứu và xây dựng năng lực của mỗi quốc gia.

Theo thống kê của WHO, các bệnh không lây nhiễm, bao gồm bệnh tiểu đường, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu, chiếm 71% số ca tử vong và hơn một nửa gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Đáng chú ý, ước tính 8,5% dân số trưởng thành trên toàn thế giới (khoảng 422 triệu người) mắc bệnh tiểu đường. Đây là một thách thức không nhỏ đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh áp dụng các phương pháp điều trị mới để ứng phó với căn bệnh nguy hiểm này.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Việt Nam cũng đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật và tử vong rất lớn của các bệnh không lây nhiễm nói chung và tiểu đường nói riêng.

Tử vong do tiểu đường chiếm tới 4% tổng số ca tử vong toàn quốc. Sau 10 năm, tỷ lệ mắc tiểu đường ở Việt Nam đã tăng gấp đôi và ước tính hiện tại có trên 3 triệu người mắc bệnh này.

Bệnh tiểu đường cũng nằm trong 10 nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu ở cả nam và nữ giới trong những năm qua. Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, đô thị hóa, thay đổi môi trường và lối sống, các yếu tố nguy cơ bệnh tiểu đường đang gia tăng và ở mức cao.

Năm 2018, Việt Nam đã xây dựng Chương trình Sức khỏe Việt Nam nhằm huy động nguồn lực tập trung cho 11 lĩnh vực sức khỏe ưu tiên để nâng cao sức khỏe cho người dân, giải quyết các yếu tố nguy cơ về dinh dưỡng, vận động thể lực và phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia.

Để tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị tiểu đường lâu dài và liên tục tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, Việt Nam coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin y tế và nâng cao năng lực hành vi của cá nhân trong quản lý, chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng với nhiều giải pháp như triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến trong hội chẩn và điều trị; kết nối các trường đại học, tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến chuẩn hóa đội ngũ cán bộ y tế; thiết kế và cài đặt các ứng dụng trên điện thoại/mạng di động để theo dõi tình trạng bệnh nhân đái tháo đường...

Việt Nam cũng đã xây dựng cổng thông tin điện tử của Chương trình Sức khỏe Việt Nam (webbase information) để truyền thông nâng cao nhận thức, đồng thời cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân biết tự đánh giá nguy cơ, dự phòng, phát hiện sớm bệnh và tự chăm sóc sức khỏe.

Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước để chia sẻ thông tin, cập nhật các công nghệ mới, học tập các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học hành vi phòng chống bệnh không lây nhiễm nói chung và tiểu đường nói riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tình hình dịch bệnh tiểu đường hiện nay cũng như bàn các biện pháp phòng chống bệnh tiểu đường thông qua các môi trường hỗ trợ như tăng cường sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ban đầu, thúc đẩy công nghệ và nhận thức hành vi trong phòng chống và điều trị./.

P.V

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: