Vinamilk sẽ bán hết hơn 310.000 cổ phiếu quỹ

(CLO) Vinamilk sẽ bán hết toàn bộ 310.099 cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, dự kiến thu về khoảng 34,41 tỷ đồng.
Vinamilk đăng ký bán hết hơn 310.000 cổ phiếu quỹ

Vinamilk đăng ký bán hết hơn 310.000 cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán trên sàn HOSE: VNM) vừa thông báo sẽ bán hết toàn bộ 310.099 cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 4/1/2021 đến ngày 29/1/2021. Đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Trên thị trường, trong phiên giao dịch 21/12, cổ phiếu VNM tăng nhẹ 0,5% lên mức 111.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tạm tính với mức thị giá này, việc bán cổ phiếu quỹ của Vinamilk sẽ mang lại cho Công ty khoảng 34,41 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ Vinamilk, ngày 5/1 tới đây Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 26/2/2021. Cổ tức đợt 1/2020 đã được trả vào giữa tháng 10 vừa qua với mức chia là 20% bằng tiền.

Về kết quả kinh doanh, Vinamilk đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý III tới 17,22% so với cùng kỳ; trong khi con số tăng trưởng ở nhiều quý gần đây chỉ đạt một chữ số, thậm chí tăng trưởng âm vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng của Vinamilk cũng tăng 8,9% trong quý III lên 15.563 tỷ đồng và tăng 7,4% trong 9 tháng đầu năm, đạt 45.211 tỷ đồng. Với lợi nhuận quý III tăng mạnh, Vinamilk báo lãi 9 tháng đạt 10.847 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 84% mục tiêu cả năm.

Trước đó, giữa năm 2020, sau khi giá cổ phiếu VNM giảm sâu tương tự xu hướng bán tháo chung trên sàn chứng khoán giai đoạn này, Vinamilk đã thông qua chủ trương mua tới 17,5 triệu cổ phiếu quỹ với số tiền dự chi thời điểm đó xấp xỉ 1.750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó Vinamilk đã không mua thêm bất kỳ cổ phiếu nào. Giải trình về việc không thực hiện mua số lượng đã đăng ký, lãnh đạo công ty cho biết giá cổ phiếu VNM khi đó đã bình ổn và có xu hướng tăng lên theo kết quả kinh doanh và Công ty sẽ dùng tiền còn lại để tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi cùa mình.

Vinamilk hiện có 10 công ty con, trong đó công ty này vừa nắm 75,3% vốn GTN Foods, thông qua hoạt động M&A trên sàn chứng khoán hồi cuối năm 2019.

Giá trị giao dịch thương vụ này là hơn 1.800 tỷ đồng và thông qua đó, Vinamilk còn gián tiếp sở hữu 56,09% vốn Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) và 28,61% vốn công ty Giống bò sữa Mộc Châu.

Thế Vũ

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: