Vinasun (VNS) đặt kế hoạch lãi giảm còn 32,68 tỷ đồng, không chia cổ tức 2026, hơn nửa lãi trước thuế năm 2025 đến từ thu nhập khác

(CLO) CTCP Ánh Dương Việt Nam bước vào năm 2026 với kế hoạch lợi nhuận sau thuế còn 32,68 tỷ đồng, thấp hơn gần 16,5% so với mức thực hiện năm trước, đồng thời dự kiến không chia cổ tức. Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 cho thấy phần lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinasun chỉ đạt 22,27 tỷ đồng, thấp hơn khoản lợi nhuận khác 26,44 tỷ đồng, tức hơn một nửa lãi trước thuế đến từ nguồn thu ngoài hoạt động chính.

Lãi cốt lõi mỏng đi, tiền vận hành tạo ra nhưng không giữ lại được nhiều

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, điều đáng chú ý nhất của Vinasun không nằm ở việc doanh nghiệp vẫn còn lãi, mà ở chất lượng phần lãi tạo ra trong năm. Doanh thu thuần còn 882,66 tỷ đồng, giảm 11,92% so với năm 2024. Sau khi trừ giá vốn 688,12 tỷ đồng, công ty còn 194,55 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Tuy nhiên, phần lợi nhuận từ hoạt động chính bị co lại khá mạnh. Chi phí tài chính ở mức 33,11 tỷ đồng, chi phí bán hàng 70,61 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 79,79 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 22,27 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận khác đạt 26,44 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thanh lý xe và các khoản ngoài hoạt động chính. Kết quả cuối cùng là lợi nhuận sau thuế 39,15 tỷ đồng, giảm hơn 53% so với mức 84,07 tỷ đồng của năm trước.

Như vậy, phần lãi mà Vinasun giữ lại trong năm 2025 không còn được chống đỡ chủ yếu bởi mảng kinh doanh cốt lõi. Khoản thu nhập khác 26,44 tỷ đồng đã vượt phần lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 22,27 tỷ đồng. Trên tổng lợi nhuận trước thuế 48,71 tỷ đồng, riêng phần thu nhập khác đã chiếm hơn một nửa.

Bảng cân đối kế toán cũng cho thấy vốn vẫn nằm nặng ở tài sản phục vụ vận hành. Tổng tài sản cuối năm 2025 còn 1.773,64 tỷ đồng, giảm 81,56 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm còn 90,32 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên 133,46 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 97,35 tỷ đồng, hàng tồn kho còn 9,36 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 1.428,43 tỷ đồng, trong đó riêng tài sản cố định là 1.380,01 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn cho thấy nợ phải trả cuối năm ở mức 653,52 tỷ đồng, giảm so với đầu năm nhưng dư nợ vay và nợ thuê tài chính vẫn còn gần 498,86 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 1.120,13 tỷ đồng, giảm hơn 29 tỷ đồng, kéo giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu từ 16.927 đồng xuống 16.497 đồng. Các chỉ số sinh lời cũng đi xuống khá rõ, khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm từ 8,39% xuống 4,44%, còn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu giảm từ 7,31% xuống 3,50%.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinasun vẫn đạt 239,72 tỷ đồng, nhưng dòng tiền đầu tư âm 124,93 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 122,71 tỷ đồng đã kéo lượng tiền cuối năm đi xuống. Trong năm, công ty đồng thời chi cho mua sắm tài sản cố định, trả nợ vay, trả nợ thuê tài chính và chi cổ tức.

Kế hoạch 2026 hạ lợi nhuận, cổ tức để trống, tái cấu trúc đội xe tiếp tục kéo dài

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 mà Vinasun trình cổ đông mang sắc thái thận trọng hơn ở phần lợi nhuận. Công ty dự kiến doanh thu kinh doanh đạt 902,7 tỷ đồng, tăng khoảng 2,3% so với mức thực hiện năm 2025. Nếu cộng cả thu nhập khác, tổng doanh thu và thu nhập dự kiến ở mức 919,54 tỷ đồng, gần như đi ngang. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đặt ở mức 40,22 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn 32,68 tỷ đồng, thấp hơn lần lượt khoảng 17,4% và 16,5% so với năm trước.

Một thay đổi đáng chú ý khác là chính sách cổ tức. Vinasun cho biết đã tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng mỗi cổ phiếu. Nhưng sang năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận được trình lên cổ đông lại là không chia cổ tức. Phần thưởng cho Ban điều hành chỉ được tính nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, còn quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động được dự kiến ở mức 1% lợi nhuận trước thuế.

Tái cấu trúc đội xe vẫn là một phần trọng tâm trong năm nay. Theo kế hoạch, Vinasun dự kiến đầu tư 310 xe, chủ yếu là xe Hybrid, đồng thời thanh lý hoặc bán trả chậm 150 xe. Nếu thực hiện trọn kế hoạch, số xe sở hữu cuối năm 2026 sẽ là 2.327 chiếc, còn số xe dự kiến hoạt động kinh doanh là 2.345 chiếc. Công ty cũng xin cổ đông ủy quyền tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, mua bán và thanh lý xe theo diễn biến thực tế của thị trường.

Một phần việc khác được đưa ra tại đại hội là giao dịch với bên liên quan Vinasun Green. Doanh nghiệp đề nghị cổ đông thông qua các hợp đồng dịch vụ phát sinh thường xuyên với công ty con này, kế hoạch bán tối đa 100 xe thanh lý cho Vinasun Green để kinh doanh taxi tại Đà Nẵng, cùng hạn mức 15 tỷ đồng cho các giao dịch vay, cho vay, cho mượn, tạm ứng, cấn trừ và hoàn trả.

Câu chuyện của Vinasun lúc này không nằm ở việc doanh nghiệp còn lãi hay đã xây được kế hoạch năm mới. Điều đáng lưu ý hơn là phần lợi nhuận năm 2025 đã lệch khá rõ khỏi hoạt động vận hành chính, trong khi kế hoạch 2026 lại tiếp tục hạ chỉ tiêu lãi và để trống cổ tức.

Khi lợi nhuận thuần từ kinh doanh chỉ đạt 22,27 tỷ đồng, thấp hơn khoản lợi nhuận khác 26,44 tỷ đồng, áp lực của doanh nghiệp vì thế không chỉ nằm ở doanh thu, mà ở chất lượng lợi nhuận và khả năng giữ dòng tiền trên một bảng cân đối vẫn còn gần 498,86 tỷ đồng dư nợ vay và nợ thuê tài chính.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: