Vĩnh Phúc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế
(CLO) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở y tế không chỉ có ý nghĩa với công tác phòng, chống dịch mà còn có vai trò quyết định trong việc đảm bảo sức khỏe cho lực lượng chính trên tuyến đầu chống dịch và cả bệnh nhân.
Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh Covid-19 trở lại tại Đà Nẵng, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, việc tổ chức sàng lọc, cách ly những người đến từ vùng dịch hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh được đặt lên hàng đầu.

Cùng với đó, Sở Y tế tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc sở, các cơ sở KCB ngoài công lập kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch tại đơn vị như trong tình huống đang có dịch, duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh trong KCB, các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch, thường trực 24/24h, tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời.
Các cơ sở KCB thực hiện phân luồng, phân loại, sàng lọc, đo nhiệt độ, kiểm soátngười bệnh đến KCB; thực hiện nghiêm công tác rà soát các bệnh nhân có triệu chứng đến khám ở các cơ sở KCB, cần thiết cho cách ly ngay các trường hợp nghinhiễm.
Người bệnh và người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và tất cả mọi người trong khuôn viên bệnh viện đều phải đeo khẩu trang. Các cơ sở KCB đều có các điểm rửa tay, sát khuẩn tay để gần lối ra vào, cửa thang máy; tăng cường vệ sinh, khử khuẩn môi trường bệnh viện. Để hạn chế tập trung đông người, số người ra, vào các cơ sở KCB bị hạn chế, thực hiện chính sách 1 người bệnh - 1 người nhà, yêu cầu không đến thăm người bệnh.
Hiện nay, các cơ sở KCB đều đang tuân thủ tuyệt đối quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh, điều trị, chống nhiễm khuẩn… theo đúng các văn bản hướng dẫn, quy định. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của ngành Y tế, lãnh đạo bệnh viện cũng rất chú trọng tới việc đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên của bệnh viện. Cán bộ y tế tự theo dõi sức khỏe của mình và báo cáo lãnh đạo bệnh viện hàng ngày.
Ngoài các trang phục, thiết bị bảo hộ cho y, bác sĩ, nhân viên y tế như quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, găng tay, ủng…, bệnh viện còn đưa vào sử dụng các thiết bị phòng dịch do cán bộ, nhân viên bệnh viện tự chế tạo như mũ ngăn giọt bắn, lồng vận chuyển người bệnh… để có thêm công cụ bảo vệ cán bộ y tế trong bệnh viện, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo từ bệnh nhân ra môi trường xung quanh.
Có thể nói, Vĩnh Phúc về cơ bản đang làm tốt nhiệm vụ "chống” dịch với nhiều những tín hiệu tích cực. Song, nhiệm vụ "phòng” dịch cũng đang đặt ra những thách thức mới. Những khuyến cáo, tuyên truyền để vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng cũng liên tục được phát đi với hy vọng thấm sâu và lan tỏa đến từng khu phố, từng nhà, từng người dân. Rõ ràng, cùng với trách nhiệm và ý thức của mỗi cá nhân, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, việc bảo vệ sức khỏe Nhân dân được coi là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.