Vở ballet Carmen ra mắt khán giả với dàn nhạc sống

Vào 20 giờ ngày 28/3 tại Nhà hát TP HCM, Nhà hát giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO) sẽ đem tới cho khán giả tổ khúc ballet Carmen.

Là một trong những tác phẩm thành công nhất của HBSO, tuy nhiên trong lần trở lại này, ballet Carmen lần đầu tiên được biểu diễn kết hợp dàn nhạc sống, dưới sự chỉ huy trực tiếp của nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch.

1carr1.jpg
NSƯT Trần Vương Thạch. Ảnh: HBSO

Theo giới chuyên môn, ballet Carmen trên nền tảng âm nhạc của Georges Bizet (bản opera) qua phiên bản chuyển soạn đặc biệt của Rodion Shchedrin không chỉ dẫn dắt mạch cảm xúc kịch tính, mà còn mở ra một không gian biểu đạt giàu tính đối thoại.

Lấy bối cảnh ở miền nam Tây Ban Nha, từ quán rượu của những vũ công đến đấu trường bò tót, các nhân vật Don José, Carmen và Escamillo đã mang đến câu chuyện kinh điển về bi kịch tình yêu, tự do và định mệnh.

Nếu trong opera của Bizet, màu sắc hòa âm tạo nên sức quyến rũ mang tính sân khấu Pháp thế kỷ XIX thì ở tổ khúc ballet Carmen, nhịp điệu đóng vai trò chủ đạo. Shchedrin đã tái cấu trúc triệt để dàn nhạc khi chỉ còn dàn dây kết hợp với bộ gõ. Trong vở diễn, bộ gõ không còn đóng vai trò trang trí mà trở thành một nhân tố kịch tính.

Việc phiên bản ballet Carmen 2026 của HBSO được biểu diễn trực tiếp với dàn nhạc sống, thay vì phần nhạc thu sẵn như trước đây, có ý nghĩa lớn khi không chỉ mang đến trải nghiệm chuẩn mực cho khán giả mà còn là sự khẳng định dàn nhạc HBSO đã đủ năng lực và điều kiện trình diễn live phần âm nhạc của tác phẩm kinh điển này.

1carr2.jpg
Các nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM tập luyện vở ballet Carmen. Ảnh: HBSO

Đêm diễn còn ghi dấu ấn qua sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ Đoàn vũ kịch HBSO. Đỗ Hoàng Khang Ninh sẽ đảm nhiệm vai Carmen tràn đầy sức sống và quyến rũ, Lê Đức Anh hóa thân thành chàng Don José si tình, Đặng Minh Hiền trong vai Escamillo, Lê Tuấn Anh trong vai đại úy và Thạch Hiểu Lăng trong vai "định mệnh".

Cùng với Carmen, đêm diễn cũng mang đến cho khán giả L’amour Sorcier của Manuel de Falla - một trong những tác phẩm ballet - pantomime tiêu biểu của âm nhạc Tây Ban Nha đầu thế kỷ XX.

Tác phẩm khắc họa thế giới huyền bí của tín ngưỡng dân gian Andalusia, nơi tình yêu, ma thuật và định mệnh hòa quyện trong một không gian giàu màu sắc biểu tượng.

Xem thêm

Tranh Van Gogh được kỳ vọng lập kỷ lục đấu giá 180 triệu USD

Tranh Van Gogh được kỳ vọng lập kỷ lục đấu giá 180 triệu USD

(CLO) Kiệt tác “Chestnut Trees in Blossom” của danh họa Vincent van Gogh sẽ được nhà đấu giá Sotheby’s đưa lên sàn tại New York (Mỹ) ngày 18/11, với mức giá ước tính lên tới 180 triệu USD. Sau gần 60 năm nằm trong các bộ sưu tập tư nhân, tác phẩm được kỳ vọng xác lập kỷ lục mới về giá bán tranh của họa sĩ người Hà Lan.

Cuộc hẹn mùa thu của người trẻ với Hà Nội

Cuộc hẹn mùa thu của người trẻ với Hà Nội

(CLO) Giữa những ngày tháng 10, nhiều người trẻ tìm đến phố Phan Đình Phùng, khu vực Cửa Bắc, Bắc Môn và Nhà thờ Lớn để check-in. Sau những khuôn hình là mong muốn được chạm vào một Hà Nội dịu hơn, tìm lại nhịp sống chậm và lưu giữ quãng giao mùa ngắn ngủi của Thủ đô.

80 năm Hải Phòng khắc ghi lời Bác

80 năm Hải Phòng khắc ghi lời Bác

(CL0) Sáng ngày 16/10, tại Bảo tàng Hải Phòng, triển lãm chuyên đề "80 năm Hải Phòng khắc ghi lời Bác" chính thức mở cửa đón đông đảo đại biểu, nhân dân và thế hệ trẻ đến tham quan. 

Nghĩa Lộ rộn ràng trước đêm khai mạc Lễ hội Mường Lò 2026

Nghĩa Lộ rộn ràng trước đêm khai mạc Lễ hội Mường Lò 2026

(CLO) Trước ngày khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, các tuyến phố tại Nghĩa Lộ (Lào Cai) được trang hoàng rực rỡ, đông đảo người dân đổ về sân vận động theo dõi các hoạt động diễn tập. Công tác chuẩn bị cho đêm hội lớn đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón người dân và du khách vào tối 16/10.

'Tiếng hát Hà Nội 2026' tìm kiếm những giọng ca giàu bản sắc

'Tiếng hát Hà Nội 2026' tìm kiếm những giọng ca giàu bản sắc

(CLO) Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” chính thức khởi động với nhiều đổi mới trong tuyển chọn và tổ chức, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, từng bước đóng góp nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Cỡ chữ bài viết: