Vụ án Công ty Nhật Cường: Bác kháng nghị của Viện Kiểm sát về trách nhiệm dân sự

Thứ ba, 30/11/2021 18:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm bác toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội về việc buộc Công ty Nhật Cường nộp tiền hưởng lợi từ hành vi buôn lậu để khắc phục hậu quả thay cho các bị cáo; không chấp nhận kháng cáo xin miễn nộp tiền khắc phục hậu quả của các bị cáo.

Ngày 30/11, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và quyết định kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội về phần trách nhiệm dân sự trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

vu an cong ty nhat cuong bac khang nghi cua vien kiem sat ve trach nhiem dan su hinh 1

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án.

Trong vụ án này, có bị cáo tham gia từ đầu, có bị cáo tham gia giai đoạn sau, nhưng đều cùng nhau kết nối, liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội nhằm mục đích chung là thực hiện hành vi buôn lậu. Hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn ra trong thời gian dài, là chuỗi các mắt xích liên kết với nhau, từ Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn và bị truy nã) đến các nhân viên trong nước và nhân viên các chi nhánh ở nước ngoài.

Các bị cáo tham gia ở một hoặc nhiều công đoạn với tính chất, mức độ và hậu quả để lại cũng khác nhau. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đồng phạm giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi phạm tội. Vì thế nên khi tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đến các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo và áp dụng mức án là có căn cứ, đúng pháp luật.

Các bị cáo đã giúp sức cho Công ty Nhật Cường và Bùi Quang Huy thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền bồi thường dân sự, đồng thời dành quyền cho các bị cáo khởi kiện dân sự đối với Bùi Quang Huy và các đồng phạm khác là đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) và bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) gây thiệt hại số tiền hơn 29 tỷ đồng, Tòa án cấp sơ thẩm buộc hai bị cáo Ngọc và Hằng phải đền bù số tiền này và dành quyền khởi kiện dân sự cho hai bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Từ những phân tích, đánh giá trên, HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội; bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin miễn bồi thường dân sự của các bị cáo (ngoại trừ bị cáo Nguyễn Bảo Trung, sau phiên toà sơ thẩm gia đình bị cáo đã nộp 2 tỷ đồng và nộp tiền án phí).

vu an cong ty nhat cuong bac khang nghi cua vien kiem sat ve trach nhiem dan su hinh 2

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Từ các lẽ trên, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) 10 năm tù về tội buôn lậu, 4 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Ngọc phải thi hành hình phạt chung là 14 năm tù, bồi thường 40 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội buôn lậu, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt: Bị cáo Trần Ngọc Ánh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù, bồi thường 69 tỷ đồng; Bị cáo Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù, bồi thường 30 tỷ đồng; Bị cáo Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù, bồi thường 10 tỷ đồng; Bị cáo Hoàng Văn Phong (cựu Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 6 năm tù, bồi thường 10 tỷ đồng;Bị cáo Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 4 năm tù, bồi thường 5 tỷ đồng; Bị cáo Nguyễn Bảo Trung (trú tại Đống Đa, Hà Nội) 6 năm tù (giảm 2 năm tù) bồi thường 23 tỷ đồng; Bị cáo Ngô Đức Tùng (trú tại Long Biên, Hà Nội) 6 năm tù, bồi thường 10 tỷ đồng; Bị cáo Phạm Văn Hiệp (trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng) 7 năm tù, bồi thường 3 tỷ đồng; Bị cáo Ngô Tuấn Sửu (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù, bồi thường 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm còn buộc bị cáo Ngọc và bị cáo Hằng phải liên đới bồi thường số tiền gần 30 tỷ đồng thiệt hại cho Nhà nước, trong đó Ngọc phải bồi thường 16 tỷ đồng. Tòa phúc thẩm giành quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường của các bị cáo đối với Bùi Quang Huy ở vụ án khác.

Thành Nhân

Tin khác

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án
Bắt giữ 'hot girl' điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

Bắt giữ "hot girl" điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

(CLO) Tuy mới 19 tuổi, nhưng Hồ Thị Thuỳ Trang có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và TX Sơn Tây (Hà Nội).

Vụ án
Giám đốc doanh nghiệp lừa góp vốn rồi ôm tiền 'cao chạy xa bay'

Giám đốc doanh nghiệp lừa góp vốn rồi ôm tiền "cao chạy xa bay"

(CLO) Sau khi ký kết, ông B. đã nhiều lần chuyển số tiền hơn 10 tỷ cho Ngô Văn Bảy để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị...Nhận được tiền, Bảy đã không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án