Vụ khoá cổng 278 nhà có F2 để phòng chống Covid-19: Sáng tạo hay cực đoan?

(CLO) Luật sư cho rằng, trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay thì không có văn bản nào quy định về việc khóa cửa nhốt người dân là F2 ở trong nhà.
vu khoa cong 278 nha co f2 de phong chong covid 19 sang tao hay cuc doan hinh 1

Khóa cổng đối với các hộ gia đình có F2 là việc làm chưa có tiền lệ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: hoanghoa.gov.vn

Như báo Nhà báo & Công luận đã đưa tin, ngày 31/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch xã Hoằng Thái (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã khóa cổng 278 hộ gia đình có đối tượng F2 để phòng chống dịch do trước đó ngày 28/8, trên địa bàn xã phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19. Theo đó, tất cả các hộ gia đình có đối tượng F2 đang cách ly tại nhà sẽ bị khóa cổng, bàn giao chìa khóa cho chủ tịch xã và trưởng thôn. Các trường hợp F2 sẽ được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và trưởng các thôn sẽ có trách nhiệm cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình đang cách ly.

Giải thích về việc khóa cổng các hộ gia đình để phòng chống dịch, ông Trịnh Hữu Vui, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái cho rằng, do số lượng F2 và những người thuộc diện phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà rất đông nên không thể 24/24h cắt cử người giám sát hết được nên xã chọn cách làm là khóa cổng, giao chìa khóa cho cán bộ giữ. Cũng theo ông Vui, ý tưởng khóa cổng các hộ gia đình có F2 xuất phát từ nhân dân, được các hộ dân đồng tình, tự nguyện.

vu khoa cong 278 nha co f2 de phong chong covid 19 sang tao hay cuc doan hinh 2

Ông Trịnh Hữu Vui, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái cho biết, việc khóa cổng đã được các hộ dân đồng tỉnh, ủng hộ. Ảnh: HD

Sau khi Báo Nhà báo & Công luận đưa tin, rất nhiều ý kiến từ bạn đọc đã quan tâm, phản hồi, bày tỏ ý kiến trên các diễn đàn về việc làm của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch xã Hoằng Thái.

Có ý kiến cho rằng, đó là cách làm sáng tạo, phù hợp trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tại các vùng nông thôn, ý thức chấp hành của người dân chưa cao, lực lượng cán bộ địa phương mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, giám sát. Nếu không có biện pháp mạnh, quyết liệt ngay từ đầu, rất khó để chống dịch thành công. Thậm chí, một số bạn đọc còn hoan nghênh tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Hoằng Thái nói riêng và huyện Hoằng Hóa nói chung.

Bệnh cạnh đó, cũng có ý kiến không đồng tình với cách làm của xã Hoằng Thái. Cho rằng, đó là cách làm có phần chủ quan, cực đoan, hạn chế quyền của người dân và chưa đúng quy định của pháp luật, một bạn đọc đặt câu hỏi: Lỡ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn, người dân trở tay không kịp thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Xã Hoằng Thái căn cứ vào quy định nào để khóa cửa đối với những gia đình có F2? Phải chăng việc khóa cửa là để cho cán bộ giảm nhẹ khối lượng công việc phòng chống dịch?

Lý giải vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái Trịnh Hữu Vui cho biết, trước khi khóa cổng, tất cả những người được xác định là F2 đã có giấy "tự nguyện" đề nghị xã khóa cổng nhà nơi mình đang cách ly. Một số thành viên gia đình có người cách ly lúc đầu không đồng tình, nhưng sau khi được ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã tuyên truyền, vận động họ đã đồng ý.

vu khoa cong 278 nha co f2 de phong chong covid 19 sang tao hay cuc doan hinh 3

Đại diện các hộ dân viết giấy thể hiện sự đồng tình với việc khóa cổng cách ly tại nhà để phòng chống dịch. Ảnh: XC

Cũng theo ông Trịnh Hữu Vui, sau khi khóa cổng, một chiếc chìa khóa sẽ do tổ giám sát cộng đồng thôn giữ, chìa khóa còn lại sẽ giao cho xã quản lý. Chính quyền khóa cổng chứ không khóa cửa nhà. Việc này thể hiện sự quyết tâm của chính quyền để những người cách ly nghiêm chỉnh chấp hành.

Ông Lê Xuân Thu, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hóa cho hay việc xã Hoằng Thái khóa cổng các hộ có F2 đã báo cáo Ban chỉ đạo huyện. "Chúng tôi biết là việc cho khóa cổng nhà dân có trường hợp F2 chưa ở đâu làm. Huyện chúng tôi mạnh dạn làm để mong kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để bùng phát như địa phương khác, rất mong người dân đồng tình ủng hộ huyện" – ông Thu nói.

vu khoa cong 278 nha co f2 de phong chong covid 19 sang tao hay cuc doan hinh 4

Xã Hoằng Thái mong sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh thông qua các biện pháp mạnh. Ảnh: XC

Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng VP Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, việc chính quyền khóa cổng nhà dân đối với những người được xác định F2 là một phương pháp phòng chống dịch bệnh cực đoan và có thể gây ra các hệ lụy xấu đối với người dân.

Theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm (Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, nghị quyết của Quốc Hội, nghị quyết của chính phủ, chỉ thị của thủ tướng chính phủ, các quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh...) thì có nhiều biện pháp để thực hiện phòng chống bệnh truyền nhiễm Covid-19 ở các mức độ khác nhau như: phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16..., hạn chế đi lại, hạn chế kinh doanh, hạn chế tập trung đông người...

Theo ông Cường, đây là một trong những biện pháp hạn chế các quyền tự do cơ bản của công dân như quyền tự do đi lại, quyền cư trú, quyền lao động, làm việc... Việc hạn chế các quyền cơ bản của công dân phải căn cứ vào quy định của luật và phải được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

“Trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay thì không có văn bản nào quy định về việc khóa cửa nhốt người dân là F2 ở trong nhà. Bởi vậy cơ quan chức năng cần làm rõ quy định này do ai ban hành, căn cứ vào đâu, đối tượng áp dụng là ai và thời gian áp dụng như thế nào, các biện pháp đảm bảo ra sao...? để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra…” – Luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

vu khoa cong 278 nha co f2 de phong chong covid 19 sang tao hay cuc doan hinh 5

Việc khóa cổng đối với gia đình có F2 còn xuất hiện tại nhiều xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Trong ảnh là cảnh "cửa đóng then cài" tại một gia đình có F2 tại xã Hoằng Lộc. Ảnh: XC

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ có xã Hoằng Thái áp dụng biện pháp mạnh khóa cổng đối với các hộ gia đình có F2 mà cách làm này còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác thuộc địa bàn huyện Hoằng Hóa. Cụ thể tại các xã Hoằng Lộc, Hoằng Thắng, Hoằng Châu, Hoằng Lưu, Hoằng Phong… Ban chỉ đạo Phòng chống dịch xã cũng cho khóa cổng nhà dân có F2 để phòng người dân ra khỏi nhà.

Quang Duy

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: