Vụ trại lợn 'bức tử' môi trường: Công ty Khánh Giang nuôi lợn 'chui' quy mô lớn

Bài liên quan

Hà Tĩnh: Người dân vùng giáp ranh 2 huyện khốn khổ vì trại lợn 'bức tử' môi trường

Từ khi Công ty TNHH Khánh Giang chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn vẫn chưa được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường

Từ khi Công ty TNHH Khánh Giang chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn vẫn chưa được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường

Ngay sau khi báo Nhà báo & Công luận có bài phản ánh "Người dân vùng giáp ranh 2 huyện khốn khổ vì trại lợn 'bức tử' môi trường", các cơ quan chức năng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định chủ trang trại thả nuôi lợn thương phẩm khi chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục của cấp có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, sáng ngày 19/7, các cơ quan chức năng huyện Đức Thọ gồm: công an huyện, Phòng TN&MT huyện và UBND xã An Dũng đã tiến hành kiểm tra trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, 

Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang thuộc dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà hoạt động từ năm 2015 trên diện tích 27,8 ha tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cách hồ Khe Lang 2 km. Hiện tại công ty hoạt động với 4 khu chuồng trại, diện tích chuồng khoảng 1.600 m2 và đang chăn nuôi tổng số 1.600 con lợn thương phẩm (trong 4 chuồng), với 20 con bò nái và 30 con trâu thịt.

Về hồ sơ thì đoàn kiểm tra chỉ ra đầy đủ các văn bản của cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh chỉ cho phép Công ty TNHH Khánh Giang xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa Bắc Hà tại xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng) nhưng kiểm tra thực tế thì doanh nghiệp này đang nuôi 1.646 con lợn thương phẩm được thả nuôi bắt đầu từ ngày 26/6/2021 trong 4 chuồng.

Empty
Công ty TNHH Khánh Giang chăn nuôi 'chui' lợn gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc

Công ty TNHH Khánh Giang chăn nuôi 'chui' lợn gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc

Ông Phan Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi cũng đã phối hợp các huyện đến kiểm tra và thấy mương chứa chất thải chạy đến chỗ chứa phân chưa có nắp đậy, hôm qua đã đặt nắp nhưng vẫn chưa xong. Các hố lắng lọc trải bạt mới được 2 hố, còn thiếu 2 hố chưa lót bạt. Về Hố Biogas phát hiện không căng phồng lên hết, một góc không căng lên, không biết có vấn đề gì không?

"Từ chỗ trại bò chuyển sang trại lợn chưa đảm bảo hồ sơ nên mới gây nên hệ lụy ô nhiễm này. Chúng tôi đình chỉ đến hết lứa lợn này, khi nào có đầy đủ hồ sơ của cơ quan chức năng cấp tỉnh thì mới được tái đàn", ông Kiên nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng, cả một mô hình lớn chăn nuôi nuôi bò, gà nhưng công ty làm ăn thua lỗ nên xã vẫn tạo điều kiện cho tu sửa lại để nuôi lợn. Về mặt pháp lý, chúng tôi cho thời gian để công ty xoay chuyển mục đích từ chăn nuôi bò sang nuôi lợn và phải hoàn thiện các thủ tục đảm bảo môi trường.

"Từ khi công ty chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn vẫn chưa được tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường nên chúng tôi yêu cầu nuôi hết lứa lợn này phải dừng lại", ông Kiên cho biết thêm.

Empty
Dòng kênh chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối

Dòng kênh chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối

Liên quan đến sự việc này, ông Thái Sơn Vinh, Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Thọ cũng xác nhận, việc công ty TNHH Khánh Giang tự ý chuyển đổi từ chăn nuôi bò sang nuôi lợn là sai.

"Năm 2018, tỉnh cho chủ trương tách 3 ha ra để điều chỉnh quy hoạch nuôi lợn, nhưng chỉ mới đồng ý cho chủ trương thôi. Hiện tại, từ khi công ty chuyển sang nuôi lợn thì hồ sơ, thủ tục chưa có gì cả", ông Vinh khẳng định.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Trần Phong

Xem thêm

Phá “ma trận” bẫy tận diệt chim trời

Phá “ma trận” bẫy tận diệt chim trời

(CLO) Mùa mưa đến cũng là lúc những đàn chim trời bắt đầu di cư, khi bay qua các cánh đồng lớn chúng dừng lại kiếm ăn. Nắm bắt quy luật này, nhiều người dân giăng lưới, thậm chí sử dụng các công cụ tận diệt chim trời. Trước thực trạng này, công an và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ bẫy, giải cứu chim và xử lý các hành vi vi phạm.

Người phụ nữ giao nộp trăn gấm quý hiếm, thả về rừng

Người phụ nữ giao nộp trăn gấm quý hiếm, thả về rừng

(CLO) Bất ngờ phát hiện một cá thể trăn nặng 11,5 kg tại khu vực sinh sống, một người phụ nữ ở Nghệ An đã tự nguyện bàn giao cho Công an xã Tiên Đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể trăn hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện để thả về môi trường tự nhiên.

Từ người khuyết tật đến giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' tiêu biểu toàn quốc

Từ người khuyết tật đến giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' tiêu biểu toàn quốc

(CLO) Vốn chịu nhiều thiệt thòi do dị tật bẩm sinh nhưng suốt nhiều năm qua, anh Nguyễn Khắc Cường vẫn bền bỉ làm việc thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh là một trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

(CLO) Không chỉ tìm đến Long Cốc (Phú Thọ) để ngắm bình minh hay chụp ảnh trên những đồi chè xanh mướt, nhiều người trẻ đang lựa chọn nơi đây để săn Milky Way (dải Ngân Hà) giữa bầu trời đêm. Khoảng cách thuận tiện, cảnh quan đặc trưng và điều kiện quan sát ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị khiến vùng chè này trở thành điểm hẹn của những người yêu bầu trời sao.

Quảng Trị: Thu hẹp khoảng cách số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Trị: Thu hẹp khoảng cách số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Từ những buổi hướng dẫn cài đặt VNeID tại nhà văn hóa thôn, bản đến việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại cơ sở, chuyển đổi số ở Quảng Trị đang dần đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể. Tuy nhiên, để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực sự làm chủ các tiện ích số, vẫn cần thêm những cách làm linh hoạt, sát nhu cầu và bền bỉ từ cơ sở.

Hành trình bám rễ trên đất khó của loại cây được ví như 'nữ hoàng' các loại hạt

Hành trình bám rễ trên đất khó của loại cây được ví như 'nữ hoàng' các loại hạt

(CLO) Hơn hai thập kỷ trước, cây mắc ca từng được trồng thử nghiệm ở miền Tây Nghệ An nhưng thất bại. Thế rồi, bước ngoặt đã xảy ra khi một số người quyết định hồi sinh loại cây này trên vùng đất khó. Không chỉ chú trọng vào kỹ thuật, họ còn đầu tư vào chế biến sâu, hình thành chuỗi liên kết mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị loại cây được ví như “nữ hoàng” các loại hạt.

Xúc động lễ đón người lính hải quân hy sinh

Xúc động lễ đón người lính hải quân hy sinh

(CLO) Trong lúc làm nhiệm vụ người lính quân khí Thái Văn Sơn đã anh dũng hy sinh. Thủ tướng Chính phủ sau đó đã ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công, ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của Thiếu tá Thái Văn Sơn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Mới đây, theo nguyện vọng của gia đình, liệt sĩ được đưa về quê nhà để thuận tiện cho việc hương khói, thăm nom phần mộ.

Cỡ chữ bài viết: