“Vua bóng đá” Pele khó thở, được chuyển khẩn cấp trở lại bệnh viện chăm sóc đặc biệt

Thứ bảy, 18/09/2021 08:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) “Vua bóng đá” Pele (huyền thoại bóng đá Brazil) đã được chuyển khẩn cấp quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo hôm 17/9 (theo giờ địa phương) sau khi ông phát hiện mình có biểu hiện khó thở.

Thông tin từ bệnh viện Albert Einstein cho biết, “Vua bóng đá” Pele được chuyển sang đơn vị chăm sóc đặc biệt khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa do ông cảm thấy khó thở.

Sau khi ổn định, bệnh nhân đã được chuyển sang chăm sóc bán đặc biệt. Ông ấy hiện đang dần ổn định về mặt tim mạch và hô hấp", bệnh viện cho biết trong một thông báo.

vua bong da pele kho tho duoc chuyen khan cap tro lai benh vien cham soc dac biet hinh 1

Tình trạng sức khỏe gần đây của Vua bóng đá Pele có chiều hướng sa sút. Ảnh: internet

Ngay lập tức thông tin trên đã thu hút nhiều sự quan tâm của những người yêu bóng đá khi tất cả đều hy vọng huyền thoại Pele ở tuổi 80 nhanh chóng qua khỏi tình huống khó khăn.

Được biết, huyền thoại  bóng đá Brazil Pele nhập viện điều trị từ ngày 31/8 sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật do nghi ngờ khối u được phát hiện trong quá trình kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Cách đây 1 ngày, Pele đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt do hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Pele là mẫu điển hình, được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, sức khỏe của “Vua bóng đá” Pele sa sút trong những năm gần đây và phải nằm viện nhiều lần. Bởi vậy, người hâm mộ bóng đá thế giới, đặc biệt là ở Brazil, tỏ ra rất lo lắng khi hay tin ông lại nhập viện.

vua bong da pele kho tho duoc chuyen khan cap tro lai benh vien cham soc dac biet hinh 2

Hình ảnh bệnh viện Albert Einstein, là nơi Vua bóng đá Pele đã được điều trị. Ảnh: internet

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, Vua bóng đá Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử vô địch 3 kỳ World Cup (năm 1958, 1962 và 1970), Pele tỏa sáng trên sân cỏ thế giới ở tuổi 17.

Đáng nhớ nhất là ông đã lập cú đúp trong trận chung kết gặp chủ nhà Thụy Điển, giúp tuyển Brazil lần đầu tiên vô địch World Cup. Ông được tôn vinh là “vua" bóng đá với việc ghi hơn 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ vào năm 1977.

Pele, tên thật là Edson Arantes Nascimento. Sức khỏe của ông sa sút trong những năm gần đây và đã phải nhập viện nhiều lần. Gần đây nhất là vào tháng 4/2019, tại Paris, vì nhiễm trùng đường tiết niệu nặng. Trở lại Brazil, ông đã được cắt bỏ một viên sỏi thận.

Hồi tháng 2/2020, Pele trấn an người hâm mộ về sức khỏe tinh thần của mình, sau lời nhận xét của con trai Edinho nói rằng ông có thể bị trầm cảm.

PV

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao