Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết nhiệt độ trung bình trong mùa hè năm nay đạt 16,5 độ C, vượt kỷ lục 16,1 độ C được thiết lập vào năm 2025.
Theo dữ liệu tạm thời được ghi nhận từ năm 1884, kỷ lục năm nay tiếp tục vượt qua mức 15,7 độ C của năm 2018. Đáng chú ý, cả Anh, xứ Wales và Bắc Ireland đều ghi nhận mùa hè nóng nhất trong lịch sử, trong khi Scotland trải qua mùa hè nóng thứ sáu.
Các đợt nắng nóng bắt đầu từ cuối tháng 5 và tái diễn trong từng tháng của mùa hè, riêng tháng 7 ghi nhận hai đợt. Nhiệt độ tại Norfolk lên tới 38 độ C vào ngày 26/6, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6. Đến ngày 13/8, nhiệt độ tại thủ đô London đạt 38,1 độ C, trở thành mức cao nhất trong năm.
Met Office cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến khả năng xảy ra một mùa hè nóng như năm nay tăng khoảng 130 lần. Nếu không có tác động từ khí thải nhà kính do con người tạo ra, một mùa hè nóng như vậy được cho là chỉ xuất hiện khoảng một lần mỗi 1.000 năm. Hiện tượng này có thể xảy ra khoảng 9 năm một lần.
Nắng nóng cũng gây ra những tác động nghiêm trọng. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh ước tính 2.877 trường hợp tử vong tại Anh có liên quan đến các đợt nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6.
Thời tiết khô nóng kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, gây thiếu nước và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ xứ Wales và phần lớn nước Anh vẫn đang trong tình trạng hạn hán.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo việc những kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ là dấu hiệu rõ rệt cho thấy tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu tại Vương quốc Anh.