WHO cảnh báo Covid-19 năm thứ 2 có thể khắc nghiệt hơn

Thứ năm, 14/01/2021 11:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chuyên gia về đại dịch Covid-19 của WHO cảnh báo rằng, năm thứ hai của đại dịch có thể khắc nghiệt hơn năm đầu tiên nhiều lần do biến thể mới dễ lây lan hơn.

Người dân ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP

Người dân ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP

Bài liên quan

Ông Mike Ryan, quan chức hàng đầu của WHO, cho biết trong một sự kiện rằng: “Chúng ta đang bước sang năm thứ hai và tình hình có thể khắc nghiệt hơn do biến thể mới và một số vấn đề chúng ta đang gặp phải".

Hiện thế giới có hơn 92 triệu người nhiễm bệnh và gần 2 triệu người tử vong.

Trong bản cập nhật dịch tễ học mới nhất được phát hành trong đêm 13/1, WHO cho biết khoảng năm triệu ca nhiễm mới đã được ghi nhận vào tuần trước, 2 tuần sau đợt nghỉ lễ dài.

“Chắc chắn ở Bắc bán cầu, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ, chúng tôi đã chứng kiến ​​việc lây nhiễm gia tăng ở nhiều quốc gia do thời tiết lạnh, thời gian nghỉ lễ dài và tiếp xúc xã hội của mọi người cũng nhiều hơn", ông Ryan nói.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, cảnh báo rằng: “Sau kỳ nghỉ lễ, ở một số quốc gia, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi có thể cải thiện".

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về biến thể mới dễ lây lan hơn, các nước châu Âu đã đồng loạt ra quyết định đóng cửa đất nước một lần nữa để hạn chế tình trạng lây lan.

Thuỵ Sĩ đã yêu cầu người dân làm việc tại nhà và đóng cửa các nhà hàng. Ý mở rộng tình trạng khẩn cấp, trong khi Đức cũng tăng cường các luật lệ nhằm hạn chế tiếp xúc giữa người dân.

“Tôi lo lắng rằng chúng ta sẽ vẫn ở trong vòng xoáy mở cửa và đóng cửa này, trong khi chúng ta đã có thể làm tốt hơn", bà Van Kerkhove nói.

Quốc Thiên

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h