WHO mở trung tâm tình báo đại dịch để xác định các cuộc khủng hoảng trong tương lai

Thứ năm, 02/09/2021 15:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một Trung tâm Thông báo về Đại dịch và Dịch bệnh hay còn gọi là “trung tâm tình báo đại dịch” do Tổ chức Y tế Thế giới và Đức thành lập sẽ giúp các chính phủ xác định các đại dịch trong tương lai ở giai đoạn sớm hơn và cải thiện việc giám sát các chủng biến thể mới của Covid -19.

who mo trung tam tinh bao dai dich de xac dinh cac cuoc khung hoang trong tuong lai hinh 1

Thành phố Vũ Hán hồi tháng 1/2020. Ảnh: AP

Bài liên quan

Trung tâm sẽ tiếp nhận các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách từ khắp nơi trên toàn cầu trên cơ sở từng dự án, và được thiết kế để giúp các chính phủ dễ dàng hơn trong việc so sánh các ghi chú về các bệnh truyền nhiễm mới nổi và thu thập thêm thông tin có liên quan về các mô hình du lịch, các tuyến đường thương mại hoặc tương tác giữa người và động vật trong nông nghiệp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổ chức kết nối 194 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc về chính sách y tế, đã đưa ra mức báo động cao nhất về đại dịch Covid-19 vào ngày 30/1/2020, nhưng các nghiên cứu từ đó cho thấy virus này có thể đã lưu hành trên toàn cầu trước đó ít nhất một tháng.

Ông Oliver Morgan, giám đốc bộ phận đánh giá rủi ro và thông tin khẩn cấp về y tế của WHO cho biết: “Covid-19 đã nêu rõ một vấn đề. Hiện có rất nhiều dữ liệu và thông tin công khai mà chúng tôi đang đấu tranh để hiểu rõ”.

Mỗi tháng, WHO xử lý trung bình 9 triệu mẫu thông tin liên quan đến diễn biến đại dịch và điều tra chi tiết khoảng 300 sự kiện.

WHO cho biết một phần của vấn đề là trong khi các chính phủ và tổ chức phi chính phủ đang thu thập ngày càng nhiều thông tin liên quan đến sức khỏe cộng đồng, cơ sở dữ liệu hiếm khi được sắp xếp hợp lý để dễ dàng so sánh quốc tế.

Các công cụ phân tích thường được phát triển riêng lẻ hoặc trên cơ sở đặc biệt, và các phân tích bị cản trở bởi các vấn đề định dạng dữ liệu. Ông Morgan cho biết vấn đề đang trở nên đặc biệt rõ ràng trong quá trình giám sát các biến thể mới của Covid-19.

who mo trung tam tinh bao dai dich de xac dinh cac cuoc khung hoang trong tuong lai hinh 2

Tổng Giám đốc WHO Tedros và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) cắt băng khai trương Trung tâm Thông báo về Đại dịch và Dịch bệnh mới của WHO ở Berlin, Đức. WHO cho biết Đức đầu tư ban đầu 100 triệu USD vào cơ sở này - Ảnh: Michael Sohn

“Một vấn đề mà chúng tôi gặp phải là các mẫu bệnh phẩm thường không liên quan đến thông tin dịch tễ học như tỷ lệ mắc bệnh hoặc số lần nhập viện. Vì vậy, ngay cả khi chúng tôi xác định được một biến thể, chúng tôi không biết liệu nó có phải là một biến thể cần quan tâm hay không”, ông nói.

Giám sát dịch bệnh thông qua giải trình tự bộ gen, bao gồm giải mã thứ tự của các phân tử nucleotide của một loại virus cụ thể đã tỏ ra có giá trị trong việc giám sát bệnh bại liệt và các chủng cúm.

Nhưng trong khi các quốc gia như Anh và Nam Phi đã mở rộng năng lực giải trình tự bộ gen của họ trong thập kỷ qua, phạm vi bao phủ trên toàn thế giới vẫn còn chênh lệch.

Ông Morgan cho biết: “Chúng tôi hiện không có quan điểm nhất quán về cách các biến thể Covid-19 đang phát triển trên toàn cầu và không có cơ sở dữ liệu duy nhất nào cho phép chúng tôi dễ dàng chia sẻ thông tin. Chúng tôi chỉ thực sự có nhiều bức tranh nhỏ của một bức tranh tổng thể thông qua nghiên cứu một số quốc gia có phòng thí nghiệm tiên tiến".

Ông nói, việc tập trung vào cải thiện khả năng theo dõi toàn cầu của các biến thể Covid-19 thông qua giải trình tự bộ gen có thể là ưu tiên ban đầu của trung tâm mới.

Trung tâm này sẽ được chính phủ Đức tài trợ 100 triệu đô la trong ba năm đầu tiên và ban đầu sẽ hoạt động từ một không gian ở trung tâm Berlin, thuê từ bệnh viện đại học Charité.

Sau đó nó sẽ chuyển đến một khuôn viên cố định trên Moritzplatz trong quận Kreuzberg. Trung tâm sẽ có không gian cho tối đa 120 người, hầu hết trong số họ sẽ không phải là nhân viên của WHO mà là các nhà khoa học hoặc nhà hoạch định chính sách đến thăm.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h