Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Anh Thế
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn
Tham dự Hội nghị còn có: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo...Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí xuất bản.
Báo cáo về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản 6 tháng đầu năm 2021, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) Trần Thanh Lâm nhấn mạnh 6 tháng đầu năm 2021, công tác báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội, tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị được giao.
Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn; tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc thống nhất một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời và thuyết phục, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp.
Cơ quan chức năng chủ động ban hành các văn bản kế hoạch hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về các vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong cung cấp thông tin cho báo chí; đẩy mạnh áp dụng công nghệ để đo kiểm, đánh giá, nhận định về xu thế thông tin, từ đó phân tích, đánh giá để có các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, quản lý kịp thời, bám sát và phù hợp với tình hình thực tiễn…
Công tác chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí tiếp tục được tăng cường, nhất là đối với những sai phạm liên quan thực hiện tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp lợi ích quốc gia, dân tộc. Cơ quan chỉ đạo, quản lý xuất bản chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ phục vụ các sự kiện chính trị, kỷ niệm lớn của đất nước và các hoạt động phát triển ngành. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý đã chỉ đạo các nhà xuất bản tập trung xuất bản một số loại sách đấu tranh chống lại các quan điểm, luận điệu thù địch sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia…
Sáu tháng đầu năm, các cơ quan báo chí chủ động, kịp thời thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị, sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) Trần Thanh Lâm báo cáo về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều nhà xuất bản chủ động khắc phục khó khăn, đa dạng hóa đề tài, nội dung, hình thức, mẫu mã, xuất bản nhiều đầu sách giá trị về lý luận, văn hóa, văn học, lịch sử... đáp ứng như cầu đa dạng của bạn đọc.
Mạnh dạn hơn nữa trong rà soát, sắp xếp lại các cơ quan báo chí cho hợp lý
Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo có nhấn mạnh về vấn đề thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các cơ quan báo chí có giảm về số lượng, quản lý việc thực hiện theo tôn chỉ đã có tiến bộ…Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng "báo hóa" tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích chưa thực sự đạt hiệu quả thực chất, vẫn còn gây bức xúc trong dư luận xã hội...
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Thế
Thứ trưởng nhấn mạnh tính cần thiết phải thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đồng thời cho rằng các cơ quan chủ quản báo chí phải nắm chắc, hiểu rõ về các cơ quan báo chí trực thuộc và mạnh dạn hơn nữa trong rà soát, sắp xếp lại các cơ quan báo chí cho hợp lý.
Sau nửa ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi, phát biểu nhiều ý kiến xác đáng, có trọng tâm, trọng điểm, rất sâu sắc về công tác báo chí xuất bản, qua đó đánh giá toàn diện về hoạt động báo chí, xuất bản 6 tháng đầu năm 2021; phát hiện, đề cập đến những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, quản lý, cũng như tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.
Tận dụng tốt hơn thời cơ, quyết tâm hơn trong hành động
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: HV
Kết luận tại Hội nghị giao ban Công tác báo chí xuất bản, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định rằng: “Sáu tháng đầu năm 2021, công tác báo chí, xuất bản triển khai trong điều kiện hết sức đặc biệt. Trong 6 tháng qua, công tác báo chí, xuất bản đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật”.
Bên cạnh việc ghi nhận kết quả, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra rằng, công tác báo chí, xuất bản 6 tháng qua có một số hạn chế, khuyết điểm đã được nhận diện và chỉ ra từ lâu nhưng chậm được khắc phục và những hạn chế, thiếu sót mới nảy sinh.
Đó là, chất lượng tham mưu chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí, xuất bản chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong thông tin trên báo chí, xuất bản phẩm có lúc, có trường hợp chưa thật kịp thời, thiếu chiều sâu; Tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ, chưa đề cao việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị; Việc phát hiện, điều chỉnh, quản lý, xử lý thông tin sai sự thật, tiêu cực, thông tin bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự tổ chức, cá nhân…trên mạng xã hội chưa được kịp thời và nghiêm túc. Việc quản lý phóng viên, người làm báo, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú còn lỏng lẻo...
Trước tình hình này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới.
Theo đó, các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản phải bám thật sát, thật chắc các tư tưởng chỉ đạo tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, hướng đến “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet”...
Đồng thời, tập trung thông tin tuyên truyền thật tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021- 2026... Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tiến hành tổng kết Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí, xuất bản bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện cho báo chí, xuất bản hoạt động, trong đó chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, xuất bản phát triển...
Ngoài ra, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc…Chú trọng nắm bắt, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật tình trạng lợi dụng các nền tảng truyền thông trên internet để thông tin sai sự thật, kích động, vu khống, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, nhà xuất bản...
Thêm nữa, lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, người làm báo, người làm xuất bản nêu cao tinh thần cách mạng, ý thức trách nhiệm, sứ mệnh nghề nghiệp, phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết để xây dựng những sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm có chất lượng chuyên môn cao, bám sát hơi thở cuộc sống, dẫn dắt, cổ vũ, tạo động lực, niềm tin hướng tới những giá trị nhân văn cao đẹp, tích cực... Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhà xuất bản về mọi hoạt động của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn...
Tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là đối với quy trình xét duyệt nội dung báo chí, nội dung xuất bản, quy trình liên kết báo chí, xuất bản và khâu kiểm duyệt nội dung. Chú trọng quản lý hoạt động của phóng viên, cộng tác viên, phóng viên thường trú, biên tập viên nhà xuất bản; kiểm soát chặt chẽ hoạt động liên kết xuất bản, liên kết trong hoạt động báo chí...
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trả lời phỏng vấn phóng viên. Ảnh: Anh Thế
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Ngoài những tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 mang lại, báo chí, xuất bản còn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức từ tác động trực tiếp của các loại hình truyền thông mới. Tôi chia sẻ và cảm thông với những khó khăn, thách thức của báo chí, xuất bản. Tuy nhiên, không vì khó khăn mà nản lòng. Ngược lại, lường trước khó khăn, phức tạp để chúng ta chủ động hơn, nỗ lực hơn, đổi mới, sáng tạo, khoa học hơn; phát huy, khai thác tốt hơn mặt thuận lợi cơ bản; tận dụng tốt hơn thời cơ; quyết tâm hơn trong hành động; triển khai có hiệu quả những giải pháp công tác cơ bản đã được thảo luận, nhất trí, góp phần “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.
(CLO) Một tờ báo địa phương Brazil biến những thảm họa đã xảy ra từ nhiều thập kỷ trước thành trải nghiệm báo chí số bằng video, dữ liệu, đồ họa và AI.
(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.
(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.
(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.
(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.
(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.
(CLO) Thị trường quảng cáo toàn cầu vẫn tăng trưởng mạnh nhưng dòng tiền vào báo chí thu hẹp, buộc các nhà xuất bản tin tức tìm những giá trị khó thay thế để duy trì lợi thế và tạo doanh thu trong kỷ nguyên AI.
(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.
(CLO) Tờ The Athletic, ấn phẩm thể thao chuyên sâu hàng đầu nước Mỹ và thuộc sở hữu của New York Times, đang hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung để tiếp cận độc giả trẻ, đồng thời mở thêm cơ hội tăng lượt xem và doanh thu.
(CLO) Sáng 30/8, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025.
(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.
(CLO) Khi độc giả ngày càng chuyển sang xem video, nghe podcast và tiếp nhận tin tức qua mạng xã hội, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ, Đức) thay đổi cách làm báo để duy trì sức ảnh hưởng trong môi trường truyền thông số.
(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.
(CLO) Trong nhiều năm, traffic (lượng truy cập) là một trong những thước đo quan trọng nhất của báo chí số. Nhưng mô hình này đang mất dần hiệu quả khi Google, mạng xã hội và AI thay đổi cách độc giả tiếp cận tin tức.
(CLO) Luật Báo chí năm 2025 mở rộng không gian hoạt động của cơ quan báo chí trên môi trường số, khi xác định kênh nội dung trên không gian mạng là sản phẩm báo chí, cho phép tích hợp nhiều loại hình dịch vụ trực tuyến và đặt nền tảng cho hệ thống hạ tầng số báo chí quốc gia.
(CLO) Khi độc giả ngày càng chuyển sang video, mạng xã hội và các nhà sáng tạo nội dung để cập nhật tin tức, báo The Guardian (Vương quốc Anh) đang phải thay đổi cách làm báo để thích nghi.
(CLO) Chiều 27/8, Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 tổ chức họp, chấm chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo.
(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.
(CLO) Google và AI đang làm thay đổi cách độc giả tiếp cận thông tin, buộc các tòa soạn tìm đến những giá trị khó sao chép hơn như lòng tin, chuyên môn và thói quen độc giả.