Xiaomi tung video giới thiệu công nghệ camera ẩn dưới màn hình smartphone

(CLO) Xiaomi chia sẻ rằng, công nghệ camera ẩn dưới màn hình smartphone thế hệ thứ 3 so với thế hệ trước được cải tiến chất lượng ảnh chụp selfie.

XX

Tuy nhiên công nghệ mới này của Xiaomi phải đến năm 2021 mới được chính thức tích hợp trên smartphone và cần phải có thời gian trải nghiệm để khẳng định. "Công nghệ mới giúp camera trước được giấu kĩ bên dưới màn hình, mà không làm ảnh hưởng đến sự hoàn mĩ của thiết kế tràn viền", đại diện công ty cho biết trong đoạn video.

Empty

Hiện nay, toàn bộ các thiệt bị smartphone đều có camera selfie ở góc trên màn hình và điều này làm ảnh hưởng trải nghiệm nhìn của người dùng. Do đó, giải pháp của Xiaomi sau 3 thế hệ thử nghiệm đã có sự thành công trong việc tìm giải pháp bỏ đi camera “nốt ruồi” trên smartphone, cải thiện đáng kể hiệu ứng toàn màn hình thông qua việc sắp xếp tại cấu trúc của các điểm ảnh.

Empty

Việc thay đổi sẽ giúp ánh sáng có thể truyền sang các khoảng trống giữa các điểm ảnh. Cùng với đó, số điểm ảnh được tăng thêm gấp đôi theo cả chiều dọc và ngang để có thể đạt được mật độ tương tự các phần khác của màn hình. Nhờ đó mà khu vực màn hình trên camera sẽ có cùng mức độ sáng, gam màu và độ chính xác màu như phần còn lại.

Xiaomi cũng nói rằng công nghệ camera ẩn dưới màn hình sau khi được cải tiến này sẽ cung cấp chất lượng ảnh chụp tương tự như camera trước của các smartphone hiện nay. Trước đó, nhiều chuyên gia đã khẳng định rằng chất lượng của camera ẩn này không bao giờ ngang bằng với camera thường, do phần kính màn hình sẽ che và làm giảm chất lượng hiển thị.

Việc ứng dụng công nghệ mới này sẽ được dự báo tạo được cú “hích” mạnh mẽ cho thị trường smartphone trong thời gian tới. Tuy nhiên, công nghệ này sẽ chỉ được công nhận nếu như nó có được những phản hồi thực tế từ người dùng, sau khi sản phẩm được ra mắt.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: