Xiếc Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường quốc tế với 2 giải thưởng lớn

(CLO) Hai tiết mục “Duo Love” và “Đu sen” do Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng đã xuất sắc giành giải thưởng tại hai Liên hoan Xiếc quốc tế được tổ chức tại Nga và Kazakhstan, góp phần khẳng định tài năng và vị thế của xiếc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ngày 28/7, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam thông tin về thành tích của xiếc Việt trên đấu trường quốc tế.

Theo đó, tiết mục “Đu sen” do bốn nữ nghệ sĩ thể hiện, đã được trao giải Đặc biệt tại Liên hoan nghệ thuật xiếc thế giới IDOL 2025 diễn ra tại Moscow (Nga), từ ngày 17 đến 20/7.

Ảnh màn hình 2025-07-28 lúc 15.11.33
Các nghệ sĩ nhận giải Đặc biệt. Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Liên hoan nghệ thuật xiếc thế giới IDOL 2025 quy tụ nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia gồm: Nga, Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Mông Cổ, Hungary, Mexico, Ethiopia, Tanzania, Kazakhstan, Morocco, Australia, Bồ Đào Nha và Chile.

Việt Nam góp mặt với tiết mục “Đu sen” do bốn nữ nghệ sĩ NSƯT Lô Ngọc Thúy, Phạm Hướng, Lưu Hường, Hồng Thúy của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn. Tiết mục “Đu sen” gây ấn tượng bởi kỹ thuật điêu luyện và hình ảnh biểu tượng hoa sen - quốc hoa Việt Nam, được dàn dựng bằng ngôn ngữ xiếc kết hợp âm nhạc và trang phục truyền thống. Khán giả không khỏi khâm phục trước sự uyển chuyển, quả cảm của những “đóa sen sống” đến từ Việt Nam.

Bên cạnh vinh dự giành giải Đặc biệt, tiết mục được mời lưu diễn tại Rạp xiếc trên đỉnh đồi Lê-nin – "cái nôi" của nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp và hiện đại nhất nước Nga hiện nay.

Ngay sau đó, từ ngày 23 đến 26/7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục góp mặt tại Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ III tại thành phố Almaty (Kazakhstan) – sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Xiếc quốc gia Kazakhstan.

Ảnh màn hình 2025-07-28 lúc 15.12.12
Các nghệ sĩ Xiếc nhận giải vàng của cuộc thi. Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Liên hoan quy tụ gần 160 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia, có thể kể đến như Nga, Trung Quốc, Ukraine, Belarus, Uzbekistan, Pháp, Argentina, Đức, Bỉ, Việt Nam, Kazakhstan... Có 28 tiết mục dự thi, chia thành hai chương trình A và B. NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam là thành viên Ban giám khảo tại liên hoan này.

Đoàn Việt Nam tham dự với tiết mục đu dây đôi “Duo Love” do NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương biểu diễn. Đây là một màn trình diễn đầy kỹ thuật và cảm xúc, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Tiết mục nổi bật với nhiều động tác khó, đặc biệt là cảnh hai nghệ sĩ treo mình bằng răng và tạo dáng như một nụ hôn lơ lửng ở độ cao gần 10 mét mà không sử dụng bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.

Cao trào của màn biểu diễn khiến cả Ban giám khảo sửng sốt, đó là nghệ sĩ Thu Hương treo một chân trên dây và dùng tóc đỡ nghệ sĩ Thanh Tuấn xoay tròn trong tư thế treo răng - một kỹ thuật hiếm có, chỉ rất ít nghệ sĩ trên thế giới có thể thực hiện được.

Ảnh màn hình 2025-07-28 lúc 15.13.33
NSND Tống Toàn Thắng, thành viên Ban giám khảo trao giải Bạc. Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam
Ảnh màn hình 2025-07-28 lúc 15.14.21
Tiết mục "Đu sen" của Việt Nam tham dự Liên hoan nghệ thuật xiếc thế giới IDOL 2025. Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Với kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc thăng hoa, tiết mục đã xuất sắc giành giải Vàng trong hệ thống giải thưởng gồm: 1 giải Granfix, 3 giải Vàng, 3 giải Bạc và 3 giải Đồng.

Giải Granfix thuộc về Kazakhstan trong tiết mục “Đế trụ leo thang” với kỷ lục đế trụ 3 người trên trán leo thang. Ngoài Việt Nam, 2 giải Vàng còn lại thuộc về tiết mục "Đu dây tập thể" của Nga và "Dây da đôi nam nữ" của Ukraine.

Tháng 9 tới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tiếp tục đưa tiết mục đu dây đôi “Duo Love” tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế “Không biên giới” lần thứ IV tại St.Petersburg (Nga).

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: