Vào năm 2023, tỷ trọng hàng nhập khẩu từ châu Phi trong tổng khối lượng xuất khẩu của Nga đã tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái từ 2,5% lên gần 5%, cơ quan truyền thông này đưa tin, trích dẫn Cơ quan Hải quan Liên bang Nga (FCS).
Trong khi đó, tỷ trọng của khu vực vĩ mô “châu Mỹ”, bao gồm Caribe, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Bắc Mỹ, được báo cáo đã giảm xuống 2,9% vào năm 2023 so với mức 3,5% được ghi nhận vào năm trước.
Châu lục lớn thứ hai thế giới chứng kiến lượng mua hàng hóa Nga tăng 100%. Ảnh minh họa: Global Look Press.
Về mặt tiền tệ, xuất khẩu của Nga sang các quốc gia châu Phi tăng 43% lên 21,2 tỷ USD, trong khi doanh số bán sang các nước Bắc và Nam Mỹ giảm 40% xuống còn 12,2 tỷ USD.
Vào năm 2023, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga sang châu Phi tăng gần gấp đôi, trong đó xuất khẩu lúa mì cũng tăng đáng kể.
Theo Alexander Firanchuk, cộng tác viên nghiên cứu cấp cao tại Học viện Quốc gia của Tổng thống Nga, tỷ trọng của các nước châu Phi trong kim ngạch thương mại của Nga (4,2%) phù hợp với sự đóng góp của lục địa này cho nền kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu, hiện đang dao động quanh mức 3%.
Ông Firanchuk cho biết, xuất khẩu của Nga sang Mỹ đã giảm gần sáu lần kể từ mùa xuân năm 2022, khi các lệnh trừng phạt đầu tiên liên quan đến xung đột Ukraine được áp dụng.
Khoảng 70% hàng xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2024 cho đến nay là từ phân bón và nhiên liệu hạt nhân - một số mặt hàng xuất khẩu duy nhất của Nga sang Mỹ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt hoặc thuế quan.
Trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine, Mỹ chiếm gần một nửa lượng hàng xuất khẩu của Nga sang Bắc và Nam Mỹ.
Moscow đang đa dạng hóa hợp tác kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, thúc đẩy việc giao thương với châu Á và châu Phi. Theo Bộ phát triển kinh tế Nga, các nước châu Phi có kim ngạch thương mại lớn nhất với Nga bao gồm Ai Cập, Maroc, Libya, Tunisia, Algeria. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Moscow sang châu lục này là máy móc, thiết bị, thực phẩm và các sản phẩm hóa học.
Điệp Nguyễn (Theo RT)